25/04/2020 22:34 GMT+7

Người đàn ông chết ở Bình Chánh do bị cắt cổ, cướp xe

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định người đàn ông chết ở Bình Chánh, TP.HCM là do bị sát hại, cướp tài sản.

Người đàn ông chết ở Bình Chánh do bị cắt cổ, cướp xe - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường án mạng chiều tối 24-4 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tối 25-4, liên quan vụ "người đàn ông chết bên bờ kênh ở Bình Chánh nghi bị sát hại", nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Trước đó khoảng 16h45 ngày 24-4, người dân phát hiện một tử thi nam (chưa rõ lai lịch) tại bãi đất trống đường nội bộ tổ 3 (thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) nên trình báo Công an xã Vĩnh Lộc B.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc B đến hiện trường phát hiện một tử thi nam nằm ngửa (khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây màu nâu, dép tổ ong màu trắng).

Trên người nạn nhân có nhiều vết máu, bên cạnh tử thi có một nón bảo hiểm (màu xanh sọc trắng) dính máu. Cách xa tử thi khoảng 20m có một con dao Thái Lan (dài khoảng 20cm) bị cong, có dính máu.

Qua kiểm tra sơ bộ thi thể người đàn ông chết ở Bình Chánh, cơ quan chức năng phát hiện có một vết thương bị cắt ngang cổ và nhiều vết thương bị đâm ở khu vực ngực và bên sườn.

Trích xuất camera khu vực lân cận hiện trường, hình ảnh cho thấy khoảng 16h40 cùng ngày, nạn nhân lái xe máy chở một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi từ hướng đường Trần Hải Phụng ra khu dân cư Gia Phú.

Khi cả hai đi đến bãi đất trống đường nội bộ tổ 3 (ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì dừng xe lại và cả hai xảy ra xô xát.

Sau đó, thanh niên ngồi sau đã lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy khỏi hiện trường, theo hướng đường Trần Văn Giàu. Khi đó, nạn nhân có đuổi theo được một đoạn và ngã xuống đường tử vong.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, truy xét.

Người đàn ông chết bên bờ kênh ở Bình Chánh nghi bị sát hại Người đàn ông chết bên bờ kênh ở Bình Chánh nghi bị sát hại

TTO - Người dân phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người có máu nằm bất động trên đường bờ kênh thuộc xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nên trình báo công an.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên