Sáng 7-7, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Minh Mãi (35 tuổi) 17 năm tù, Vũ Đình Giang (53 tuổi) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2024, Trịnh Trác Nhiên bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Thông qua người quen giới thiệu, Nhiên gặp Vũ Đình Giang, nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, để nhờ tìm người giúp can thiệp vụ việc. Giang giới thiệu Nhiên với Nguyễn Minh Mãi, nói Mãi có nhiều mối quan hệ, có thể lo liệu để Nhiên không bị xử lý hình sự.
Ngày 23-10-2024, Giang, Mãi và Nhiên gặp nhau tại một quán ăn ở Hà Nội. Hôm sau, Mãi gặp riêng Nhiên tại một quán cà phê và yêu cầu đưa trước 1 tỉ đồng để 'lo quan hệ'. Nhiên giao trước 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng) và hứa sẽ đưa nốt phần còn lại sau.
Khoảng 5 ngày sau, Mãi thông báo đã vào TP.HCM gặp lãnh đạo cơ quan điều tra để nhờ giúp và yêu cầu Nhiên chuyển nốt 500 triệu đồng còn lại.
Đến giữa tháng 11-2024, Mãi tiếp tục yêu cầu Nhiên đưa thêm 1,3 tỉ đồng để lo các mối quan hệ quen biết. Nhiên đã chuyển đủ số tiền này.
Tháng 12-2024, Mãi gọi điện nói cần thêm 100.000 USD để tiếp tục lo việc. Nhiên giao trước 1,6 tỉ đồng bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ chuyển sau. Khoảng 10 ngày sau, khi Mãi vào Vĩnh Long, Nhiên tiếp tục đưa thêm 500 triệu đồng và hẹn sẽ giao nốt 500 triệu đồng còn lại trước Tết Nguyên đán.
Đến tháng 1-2025, Mãi tiếp tục thúc giục Nhiên đưa đủ 100.000 USD. Nhiên thông qua dịch vụ chuyển tiền USD để giao đủ số tiền này cho Mãi tại Hà Nội.
Chiều 17-2-2025, Mãi từ Vĩnh Long đến TP.HCM và tiếp tục yêu cầu Nhiên đưa thêm 3.000 USD.
Cáo trạng xác định từ ngày 24-10-2024 đến 17-2-2025, Nhiên đã 7 lần đưa cho Mãi tổng cộng khoảng 7 tỉ đồng.
Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Mãi không gặp hay nhờ bất kỳ ai can thiệp như đã hứa mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, Mãi chuyển 50 triệu đồng cho bạn gái ở Hà Nội nhờ mua đồ dùng cá nhân; chuyển 171 triệu đồng cho bạn gái ở Vĩnh Long; chuyển gần 47 triệu đồng cho vợ để chi tiêu sinh hoạt gia đình; chuyển 420 triệu đồng để thanh toán tiền thuê nhà. Số tiền còn lại được Mãi tiêu xài cá nhân. Khi vụ việc bị phát hiện, cơ quan điều tra thu giữ thêm 1.500 USD.
Không chỉ Mãi, trong thời gian Nhiên đang nhờ "chạy án", khoảng đầu tháng 12-2024, do cần tiền trả nợ, Giang cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Giang đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen thư ký của một lãnh đạo Bộ Công an và có thể giúp Nhiên không bị xử lý hình sự. Giang yêu cầu Nhiên đưa 1 tỉ đồng để lo việc.
Tin tưởng, Nhiên đồng ý nhưng mới chuẩn bị được 500 triệu đồng nên nhờ một người quen chuyển khoản thành hai đợt vào tài khoản của Giang. Sau khi nhận tiền, Giang dùng toàn bộ số tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngày 25-2-2025, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Trịnh Trác Nhiên về tội mua bán trái phép hóa đơn. Cho rằng mình đã bị Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang lừa chiếm đoạt tài sản, Nhiên đã làm đơn tố giác hai người đến Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận