09/03/2022 06:48 GMT+7

Người dân Hàn Quốc bắt đầu đi bầu tổng thống

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Khoảng 44 triệu người Hàn Quốc sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu ra tổng thống tiếp theo của đất nước trong ngày 9-3. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là bất bình đẳng ngày một sâu sắc.

Người dân Hàn Quốc bắt đầu đi bầu tổng thống - Ảnh 1.

Ứng viên tranh cử tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại một buổi vận động ở Seoul - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các cử tri Hàn Quốc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có thể trị tận gốc tham nhũng, hàn gắn đất nước bị chia rẽ và nền chính trị phân cực tại đây.

Ngoài ra, tân tổng thống Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ khởi động các cuộc đàm phán để kiềm chế mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Có tổng cộng 14 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử từ ban đầu. Tuy nhiên, cuộc đua vào Nhà Xanh hiện có hai gương mặt sáng giá nhất là ông Lee Jae Myung của Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và ông Yoon Suk Yeol của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đối lập.

Cả hai đang cạnh tranh vị trí kế nhiệm Tổng thống đương nhiệm Moon Jae In. Người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm của mình từ ngày 10-5.

Các cuộc thăm dò đã cho thấy ông Yoon đang có lợi thế nhỉnh hơn so với đối thủ. Ông Yoon đã bất ngờ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn vào tuần trước, sau khi ứng viên Ahn Cheol Soo của Đảng Nhân dân bỏ cuộc và dành sự ủng hộ của mình cho ông Yoon.

Một cuộc khảo sát của Embrain Public ước tính việc hợp lực trên có thể mang lại cho ông Yoon 47,4% số phiếu, so với 41,5% của ông Lee.

Từng là tổng công tố viên, ông Yoon đã thề sẽ chống tham nhũng, thúc đẩy công lý, tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn, đồng thời theo đuổi đường lối cứng rắn hơn đối với Triều Tiên và "thiết lập lại" mối quan hệ hiện nay với Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Lee là thống đốc của tỉnh Gyeonggi - tỉnh đông dân nhất của đất nước. Ông nổi tiếng nhờ các phản ứng tích cực với đại dịch COVID-19 và vận động cho thu nhập cơ bản toàn dân.

Tuy nhiên, cả hai đều vướng phải một số bê bối về đời tư.

Ông Yoon đã xin lỗi về việc vợ sử dụng lý lịch không chính xác cho công việc giảng dạy nhiều năm trước. Ông phủ nhận cáo buộc của Đảng Dân chủ rằng mẹ vợ của ông kiếm lời lớn từ việc đầu cơ đất đai, cũng như vay hàng chục tỉ won từ một ngân hàng từng bị văn phòng công tố nơi ông Yoon làm việc điều tra.

Ông Yoon cũng bác bỏ những cáo buộc từ chiến dịch tranh cử của ông Lee rằng vợ của ông đã thông đồng với một cựu chủ tịch của một đại lý BMW ở Hàn Quốc nhằm gian lận giá cổ phiếu.

Về phần mình, ông Lee đã phải xin lỗi về hành vi đánh bạc bất hợp pháp của con trai.

Ngoài ra, ông Lee cũng đối mặt với nguy cơ bị điều tra hình sự vì cáo buộc thuê bất hợp pháp một nhân viên cấp tỉnh làm trợ lý riêng cho vợ. Vợ của ông Lee cũng bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của chính phủ thông qua thẻ tín dụng của chồng.

Ông Lee và vợ đều đã xin lỗi vì đã khiến dư luận lo lắng và cho biết họ sẽ hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào.

Và trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất của Hàn Quốc với hơn 1 triệu người điều trị tại nhà, cơ quan phụ trách bầu cử đã thắt chặt các quy định bỏ phiếu cho bệnh nhân trong ngày 7-3.

Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc bị đập vào đầu khi đang tranh cử Chủ tịch đảng cầm quyền Hàn Quốc bị đập vào đầu khi đang tranh cử

TTO - Một người chưa rõ danh tính đã tấn công chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc Song Young Gil bằng vật thể chưa xác định, khiến ông phải nhập viện xem xét.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên