03/12/2015 15:50 GMT+7

Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, đạn dược thời chiến

THANH BA
THANH BA

TTO - Ông Trần Hiền, trú phường Vĩnh Điện thị xã Điện Bàn, Quảng Nam vừa tự nguyện bàn giao hàng trăm vũ khí, đạn dược anh sưu tầm được cho Công an.

Hàng trăm vũ khí, đạn dược mà ông Hiền bàn giao cho cơ quan công an - Ảnh: CTV
Hàng trăm vũ khí, đạn dược mà ông Hiền bàn giao cho cơ quan công an - Ảnh: CTV

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 3-12, thượng tá Phạm Viết Tiến, phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết số vũ khí ông Trần Hiền giao nộp gồm: súng đại liên M60, vỏ phá sáng, vỏ mìn, vỏ chứa đạn tên lửa vác vai, nòng súng 12 li 7, quân phục dã chiến cùng hàng trăm vỏ đạn, đầu đạn các loại…

Số vũ khí trên đã được giao cho Đội Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội (Công an thị xã Điện Bàn) quản lý.

“Đây là các loại vũ khí đã được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam được anh Hiền sưu tầm hàng chục năm qua.

Những loại vũ khí, vật liệu nổ còn khả năng sát thương sẽ được cơ quan chức năng quản lý theo luật định; các loại vỏ đạn pháo, vỏ đạn tên lửa vác vai, vỏ đầu đạn các loại sẽ được Công an thị xã Điện Bàn bàn giao cho bảo tàng thị xã Điện Bàn trưng bày”, thượng tá Tiến cho biết thêm.

Hàng trăm vũ khí, đạn dược mà ông Hiền bàn giao cho cơ quan công an - Ảnh: CTV
Hàng trăm vũ khí, đạn dược mà ông Hiền bàn giao cho cơ quan công an - Ảnh: CTV
THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên