
Một hộ dân sống gần cầu Mỹ Thuận, tỉnh Đồng Tháp dùng bao cát chắn nước tràn vào nhà - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Theo ghi nhận vào chiều ngày 6 và sáng 7-11, triều cường dâng cao tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gây ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.
Dọc hai bên sông Tiền, nhiều khu chợ tại Cái Bè, Mỹ Tho, Mỹ Thuận… bị triều cường dâng gây ngập nặng. Các vườn cây trái dọc theo sông Tiền cũng đứng trước nguy cơ nước tràn bờ bao, bể đê…. Nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao phải dùng nhiều vật dụng để ngăn nước tràn vào nhà.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp, đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 7 và 8-11 (nhằm ngày 18 và 19-9 âm lịch), ở mức trên báo động III từ 25 - 35cm. Đồng thời có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to trên khu vực làm gia tăng mức độ ngập lụt.
Triều cường ở mức cao kết hợp với lượng mưa lớn tại chỗ gây ngập lụt diện rộng những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao... thuộc khu vực phía Tây Nam và hạ nguồn. Thời gian ngập lụt từ 3 - 7 giờ và 17 - 21 giờ từ ngày 3 đến 12-11. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0,8 - 1,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở mức 2.

Một khu dân cư nằm gần sông Tiền, thuộc tỉnh Đồng tháp bị triều cường dâng cao, nhấn chìm nhiều tuyến đường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trong ngôi chợ thuộc tỉnh Đồng Tháp, triều cường dâng cao gây ngập vào chiều 6-11 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Người dân sống dọc hai bên bờ sông, kênh phải dùng bạt để ngăn nước tràn vào nhà - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhà vườn tích cực xây tường bao quanh vườn sầu riêng để ngăn triều cường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nước từ sông Tiền tràn vào, dâng cao trong khu dân cư nên người dân phải dùng bao cát chắn nước - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhiều tuyến đường tại tỉnh Đồng Tháp bị triều cường nhấn chìm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận