01/07/2017 11:54 GMT+7

Người dân cù lao Tân Phú Đông vui mừng đón nước sạch

 MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Đây là vùng đất cù lao, nguồn nước ngọt khan hiếm nên khi nước sạch được đưa về tận hơn 150 hộ dân nhờ đường ống dẫn nước dài hơn 2km, người dân vui mừng khôn xiết.

Người dân Tân Phú Đông vui mừng nhận bồn chứa nước - Ảnh: Mậu Trường

​Ngày 1-7, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Tiền Giang, nhãn hàng Comfort 1 lần xả thuộc Công ty Unilever khánh thành công trình đường ống dẫn nước sinh hoạt tuyến đường Chợ, ấp Tân Thạnh và tuyến đường liên ấp Tân Ninh - Tân Thành thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Đây là vùng đất cù lao, nguồn nước ngọt khan hiếm nên khi nước sạch được đưa về tận hơn 150 hộ dân nhờ đường ống dẫn nước dài hơn 2km, người dân vui mừng khôn xiết.

Niềm vui càng được lan tỏa hơn khi cùng ngày, 50 hộ dân được tặng mỗi hộ 1 bồn chứa nước loại 500 lít. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã tặng 50 phần quà là sản phẩm của công ty Unilever cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc tuyến đường công trình.

Bà Võ Kim Tuyến, 50 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú phấn khởi nói: “Ngày trước phải xài nước mương, nước đìa rất khổ sở vì nước mưa tích không đủ cho sáu tháng mặn. Nhờ đường ống dẫn nước, nay người dân đã có nước sạch xài thoải mái".

Ông Lê Văn Lồng - chủ tịch UBND xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông cho biết món quà của nhà tài trợ cho người dân vùng đất cù lao Tân Phú Đông rất ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Với đặc điểm nửa năm nước mặn, nửa năm nước ngọt, việc đưa vào đường ống dẫn nước và những bồn nước mà nhà tài trợ trao tặng sẽ giúp người dân bớt khó khăn. Ông Lồng cũng nhắn gửi người dân cần tích cực trữ nước trong mùa mưa để sử dụng.

Với tổng giá trị tài trợ hơn 3 tỉ đồng, chiến dịch “Tiết kiệm cho bạn, ủng hộ vùng hạn mặn” sẽ xây dựng 10 công trình nước, trao tặng 1.000 bồn chứa nước cho người dân tại các khu vực bị hạn hán và nhiễm mặn nặng thuộc 15 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Kiên Giang, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre, Sóc Trăng, Yên Bái, Hà Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk và Đắk Nông.

Khánh thành công trình nước tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang - Ảnh: Mậu Trường

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện báo Tuổi Trẻ cho biết chương trình “Nước cho vùng hạn, mặn” do báo Tuổi Trẻ phát động vào năm 2016.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã đóng góp thông qua báo và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hơn 16 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân khó khăn tại các vùng hạn hán, nhiễm mặn miền Trung, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng chiến dịch “Sẻ chia nước sạch” do nhãn hàng Comfort 1 lần xả, Công ty Unilever tài trợ hơn 1,5 tỉ đồng.

Báo Tuổi Trẻ đã phối hợp cùng nhiều tỉnh thành tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ vùng hạn, mặn như: Thực hiện 3 công trình lắp đặt bể chứa, đường ống dẫn nước sạch về đến hộ dân tại huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng, huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum, huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận, trao quà cứu trợ cho 1.600 hộ dân, tặng gần 2.000 thùng, bồn chứa nước cùng nhiều chuyến xe chở nước sạch cung cấp cho dân; trao gần 3.200 phần quà tết năm 2017 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng hạn, mặn…                                                                                                              

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên