04/12/2013 05:25 GMT+7

Người chết do bệnh dại vẫn chưa giảm

HOÀNG DƯƠNG
HOÀNG DƯƠNG

TT - Ngày 3-12, TS Lê Văn Bé, viện trưởng Viện Văcxin và sinh phẩm y tế (IVAC) Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết từ đầu năm 2013 đến nay cả nước có 81 ca bệnh dại bị tử vong.

Tăng cường phòng, chống bệnh dại ở động vậtChó cắn đã lâu, chích kháng dại được không? Tiêm phòng dại thế nào để an toàn?

Số người tử vong không giảm so với năm trước do hầu hết không đi tiêm phòng sau khi bị súc vật cắn. Cá biệt có trường hợp ở tỉnh Thái Nguyên tiêm phòng văcxin nhưng muộn khiến bệnh nhân khởi phát bệnh một ngày ngay sau mũi tiêm đầu tiên và đã tử vong.

Theo TS Bé, nhiều người không đi tiêm văcxin và huyết thanh phòng bệnh dại do cho rằng chó mèo nuôi ở nhà. “Khi bị chó mèo cắn, mọi người cần nhanh chóng dùng xà phòng rửa sạch vết cắn và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng” - TS Bé khuyến cáo.

HOÀNG DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên