
Một nghi thức cúng trong Lễ hội Katê người Chăm tại khu di tích tháp Pô Sah Inư - Ảnh: QUANG NHÂN
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho biết Lễ hội Katê năm nay không chỉ là dịp để bà con thể hiện tín ngưỡng, nét đẹp văn hóa dân gian mà còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo ông Tuấn, việc phục dựng và duy trì Lễ hội Katê từ năm 2005 đến nay không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Chăm, mà còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân gian, tôn giáo, trở thành linh hồn của đời sống tinh thần.
Ông cho biết tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống trải dài từ núi rừng Tây Nguyên đến các xã ven biển, với phong tục tập quán đa dạng, phong phú.
Riêng người Chăm trong tỉnh có trên 43.000 người, sinh sống tập trung ở các xã khu vực Bình Thuận (cũ).

Các thiếu nữ người Chăm múa quạt tại buổi khai mạc Lễ hội Katê năm 2025 tại khu di tích tháp Pô Sah Inư - Ảnh: QUANG NHÂN
Hầu hết các di tích lịch sử - văn hóa của dân tộc Chăm được xếp hạng trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đều phát huy giá trị hiệu quả.
Trong đó, nhiều di tích đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong các tour, tuyến du lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước như: Di tích tháp Pô Sah Inư, Bộ Sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm, Đền thờ Pô Nit…
Ngoài ra, có 2 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Bắc Bình và Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận.
Mới nhất là Linga vàng và tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhân là 2 bảo vật quốc gia.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - phát biểu khai mạc Lễ hội Katê năm 2025 tại khu di tích tháp Pô Sah Inư - Ảnh: QUANG NHÂN
Ông Tuấn nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng luôn tin tưởng sự cộng sức, chung lòng, gắn bó của đồng bào Chăm trong sự nghiệp bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản mang đậm sắc thái văn hóa dân tộc. Qua đó, góp phần cùng ngành văn hóa, thể thao và du lịch chung tay xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
Sau lễ khai mạc là nghi thức rước y trang nữ thần Po Sah Inư lên tháp chính. Tại đây, sẽ bắt đầu nhiều nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư và các vị thần linh tại tháp A.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận