18/05/2022 14:21 GMT+7

Người cha già xin tòa miễn tội chết cho con rể sát hại con gái

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Mặc dù con gái bị chồng sát hại dã man nhưng người cha già vẫn xin hội đồng xét xử miễn tội chết cho con rể, để 'các cháu ngoại sớm có ngày đoàn tụ với bố'.

Người cha già xin tòa miễn tội chết cho con rể sát hại con gái - Ảnh 1.

Bị cáo Hùng tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Trưa 18-5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Hùng (38 tuổi, trú tại Sơn Tây, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hùng và chị N.T.T.T. (34 tuổi) kết hôn năm 2018 và có 3 con chung 7 tuổi, 4 tuổi và 8 tháng tuổi. Sau quá trình chung sống, đến năm 2020 phát sinh mâu thuẫn, chị T. đòi ly hôn nhưng Hùng không đồng ý.

Khoảng 10h ngày 16-2-2021, Hùng đang nấu cơm thì nghe tiếng các con khóc do trêu đùa nhau nên lên can con gái lớn “đừng bắt nạt em”

Chị T. cho rằng Hùng chỉ yêu thương cháu 4 tuổi, không yêu thương con lớn nên hai người cãi vã. Chị T. đòi ly hôn, mang con lớn, con út về nhà ngoại, để Hùng nuôi con thứ hai.

Do bực tức về thái độ của vợ, khoảng 11h45, sau khi ăn cơm xong, Hùng lấy dao chạy đến chỗ chị T. đang bế con ở phòng khách và chém nhiều nhát vào người vợ.

Khi chị này chạy ra ngoài cổng thì bị vấp ngã, Hùng đuổi đến dùng chân đạp vào bụng rồi tiếp tục chém liên tiếp khiến chị tử vong tại chỗ.

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và nói "không còn nhớ đã chém vợ bao nhiêu nhát vì lúc đó quá nóng giận".

Trong khi đó, ông N.M.C. (70 tuổi, bố nạn nhân) bật khóc khi trình bày ý kiến trước tòa. Ông nói rất đau đớn khi nghe tin con gái bị con rể sát hại và "chỉ muốn lao đầu vào ôtô để kết liễu cuộc đời".

Ông C. cho hay gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi vợ bị tai biến, con trai tật nguyền phải ngồi xe lăn, bản thân ông đã già yếu vẫn phải đi làm bảo vệ để nuôi gia đình, giờ lại thêm gánh nặng chăm sóc 3 đứa cháu.

áng ra nợ máu phải trả bằng máu nhưng tôi xin tòa miễn tội chết cho Hùng, để các cháu ngoại sớm có ngày đoàn tụ với bố", ông C. trình bày.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Hùng đã cướp đi quyền sống của người khác nên cần tuyên án tử hình nhằm răn đe.

Theo Viện Pháp y tâm thần trung ương, năm 2015, Hùng từng trải qua đợt điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác, đã được điều trị khỏi. Trước, trong và sau gây án, Hùng không có bệnh tâm thần. Tại thời điểm giám định ngày 14-5-2021, Hùng mắc bệnh phản ứng hỗn hợp và lo lâu trầm cảm nhưng vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hội đồng xét xử cho biết quá trình điều tra, gia đình Hùng đã bồi thường 1,55 tỉ đồng gồm tiền cấp dưỡng nuôi con và tổn thất tinh thần cho gia đình của vợ.

Được cha mẹ nạn nhân xin miễn tội chết, bị cáo vẫn không thoát án tử Được cha mẹ nạn nhân xin miễn tội chết, bị cáo vẫn không thoát án tử

TTO - Sau khi nhận án tử hình vì tội giết người, bị cáo được cả cha lẫn mẹ của nạn nhân làm đơn kháng cáo, xin miễn án tử hình nhưng bị tòa bác.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên