25/05/2023 19:20 GMT+7

Người cha gào khóc ôm chặt đứa con chết đuối dưới sông

Hình ảnh người cha ôm chặt thi thể con trai chết đuối ngay tại con sông gần nhà ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng.

Người cha gào khóc ôm chặt đứa con chết đuối dưới sông - Ảnh 1.

Người cha gào khóc ôm chặt thi thể con trai bị chết đuối ngay dưới sông gần nhà - Ảnh: DUY ĐẢNG

Đây là một trong số những vụ trẻ em chết đuối mới nhất được ghi nhận tại tỉnh Nam Định.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 25-5, ông Phạm Văn Thoa - chủ tịch UBND thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy - cho biết cùng ngày gia đình đã hoàn tất thủ tục mai táng bé trai 7 tuổi không may bị chết đuối tại khu vực sông gần nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa 24-5, bé trai 7 tuổi vừa được nghỉ hè chơi gần nhà nhưng không may bị trượt chân ngã xuống sông Giao Sơn thuộc khu 4B, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy.

Phát hiện sự việc, người thân của cháu bé cùng những người dân xung quanh đã xuống sông tìm kiếm nhưng khi tìm thấy thì cháu bé đã tử vong.

Khi thi thể cháu bé được đưa lên, mọi người không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh người cha ôm chặt con trai ngay dưới sông Giao Sơn trong sự bất lực vì con không thể tỉnh lại.

Hình ảnh cũng gây xúc động mạnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội.

Ông Thoa cho biết UBND thị trấn Ngô Đồng thời gian qua đã liên tục khuyến cáo, đặt các biển cảnh báo ở các khu vực ven sông đề phòng nguy cơ đuối nước.

Qua vụ việc này, theo ông Thoa, các gia đình cần nâng cao cảnh giác, nhắc nhở các cháu nhỏ để tránh gặp tai nạn đáng tiếc, nhất là trong dịp nghỉ hè. Đặc biệt là các địa phương có nhiều sông, kênh, mương... các bậc phụ huynh cần sát sao, giám sát con em mình nhiều hơn nữa để tránh những tai nạn đuối nước đau lòng xảy đến.

Hai bé gái bị nước cuốn trôi

Trưa 25-5, một nhóm gồm ba bé gái ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ra sông Nậm Mộ đoạn chảy qua địa bàn xã để tắm. Lúc này bất ngờ hai cháu bé bị nước cuốn trôi.

Cháu bé còn lại hốt hoảng chạy về hô hoán mọi người đến ứng cứu. Hai nạn nhân bị nước cuốn trôi là cháu L.T.B.Tr. (9 tuổi) và L.T.B.A. (11 tuổi).

Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến khu vực sông nơi hai cháu bé mất tích để tìm kiếm, đến 15h chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể một cháu bé. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm tung tích cháu bé còn lại.

DOÃN HÒA

Về quê nghỉ lễ, ba cháu bé chết đuối ở đập nướcVề quê nghỉ lễ, ba cháu bé chết đuối ở đập nước

Ba cháu bé là anh em chết đuối ở đập nước khi đi dạo cùng người lớn. Vụ việc thương tâm xảy ra ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên