27/04/2023 19:55 GMT+7

Công an Phan Thiết thông tin vụ bé trai người Nhật đuối nước năm trước

Hơn một năm sau khi bé trai người Nhật đuối nước tại bể bơi, Công an TP Phan Thiết vẫn đang chờ giải thích của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Công an Phan Thiết thông tin vụ bé trai người Nhật đuối nước năm trước - Ảnh 1.

Hồ bơi khu vực xảy ra vụ đuối nước tại khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, Phan Thiết - Ảnh: CTV

Miệng hút hồ bơi có thể hút nạn nhân không?

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chiều 27-4, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết thông tin thêm về diễn biến vụ án bé trai người Nhật Hanawa Yukiji (12 tuổi) chết đuối tại hồ bơi khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né.

Theo đó, lúc 9h30 ngày 5-4-2022, bà Huỳnh Thị Anh Thư (mẹ của bé Hanawa Yukiji) cùng nhiều người khác đưa các con đến hồ bơi Sông Lười nằm trong khu du lịch trên để tắm.

Trước khi xuống hồ bơi, bà Thư có hỏi nhân viên cứu hộ hồ này có sâu không. Anh Nguyễn Nhật Tín - nhân viên cứu hộ - cho biết hồ sâu 1m và hỏi lại chị Thư là các bé có biết bơi và cần áo phao không?

Bà Thư nghĩ rằng con mình cùng hai bé khác cao 1,4m và bơi tốt nên không cần áo phao. Lúc này anh Tín yên tâm giao các bé cho mẹ quản lý và đi làm công việc của mình.

Đến khoảng 10h35 cùng ngày, mọi người phát hiện bé Hanawa Yukiji bị đuối nước dưới hồ. Mọi người tiến hành sơ cứu và đưa đến trung tâm y tế gần nhất nhưng bé đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết tiến hành điều tra vụ việc. Đơn vị đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định toàn bộ quy trình hoạt động và kỹ thuật của hồ bơi.

Kết quả giám định bản vẽ thiết kế của hồ bơi đúng với thực tế thi công. Các thiết bị và kỹ thuật lắp đặt trong hồ bơi đúng với thiết kế.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút, lọc, xả để làm sạch hồ bơi cũng phù hợp với thiết kế.

"Nguyên lý của hoạt động hồ bơi Sông Lười không thể hút một người có thể trạng cao 1,4m, nặng 39kg khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút dẫn đến tử vong", kết luận giám định của Phân viện kỹ thuật hình sự tại TP.HCM - Bộ Công an nêu.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, qua vụ việc trên cho thấy các nhân viên cứu hộ không quan sát chặt chẽ người bơi, không dự đoán được các vấn đề ngăn chặn tai nạn và có vi phạm.

Chưa nhận được giải thích, Công an Phan Thiết tạm đình chỉ điều tra

Để có căn cứ xem xét giải quyết vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết có công văn đề nghị Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giải thích một số nội dung có liên quan đến bản kết luận giám định trên.

"Áp lực của hồ bơi tại vị trí miệng hút có thể hút, giữ chặt một người có thể trạng cao 1,4m, nặng 39kg khi đặt toàn bộ vùng lưng vào miệng hút dẫn đến tử vong do ngạt nước hay không?", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết nói cần được giải thích về nội dung này.

Tuy nhiên, đã hết thời hạn điều tra vụ án mà đơn vị vẫn chưa nhận được giải thích trên mặc dù có văn bản nhắc lại. Vì vậy, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Nhận được quyết định tạm đình chỉ trên, bà Thư đã khiếu nại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết. Đơn vị cho rằng khiếu nại này không có căn cứ nên vẫn giữ nguyên quyết định tạm đình chỉ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết vẫn đang liên hệ với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để nhận văn bản trả lời nêu trên để tiến hành phục hồi điều tra vụ án theo quy định.

Khởi tố vụ cháu bé người Nhật chết đuối trong hồ bơi resort ở Mũi NéKhởi tố vụ cháu bé người Nhật chết đuối trong hồ bơi resort ở Mũi Né

TTO - Liên quan vụ cháu bé người Nhật chết đuối trong hồ bơi Centara Mirage Resort Mũi Né, chiều 16-6, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên