07/11/2022 14:44 GMT+7

Ngưng bán vé tại điểm văn hóa xã

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Liên quan đến vụ "Điểm văn hóa, thể thao xã nhưng lại... bán vé 30.000 đồng", ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam, chủ đầu tư điểm văn hóa, thừa nhận việc tổ chức bán vé chưa đúng quy định.

Ngưng bán vé tại điểm văn hóa xã - Ảnh 1.

Điểm sinh hoạt văn hóa đã ngưng bán vé, đập bỏ bảng hiệu gây hiểu nhầm rằng UBND tỉnh Đắk Lắk bảo trợ doanh nghiệp bán vé, kinh doanh du lịch - Ảnh: TRUNG TÂN

Ngày 7-11, Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không còn bán vé, cổng soát vé cũng đã được dỡ bỏ. Người đi bộ đã được đi vào khuôn viên dự án tham quan miễn phí. Riêng các hạng mục nhà hàng, quán cà phê, sân tennis, hồ bơi chủ đầu tư vẫn thu phí dịch vụ để 'lấy thu bù chi".

Ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Hoàng Nam, cho biết việc bán vé là để bù chi phí chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường sá trong khuôn viên.

Ông Hà thừa nhận chưa làm "hồ sơ chuyển đổi" nên việc bán vé là chưa đúng quy định. "Tôi đang làm đề xuất xin tỉnh cho bán vé, khi nào được phép sẽ bán trở lại", ông Hà nói.

Về việc trong "điểm sinh hoạt văn hóa" nhưng xuất hiện nhà nuôi yến và công trình mặt trời áp mái, ông Hà cho biết nhà nuôi yến là tận dụng không gian hòn non bộ, công trình điện mặt trời áp mái cũng tận dụng mái che đường dẫn, các thủ tục khác "nếu thiếu sẽ bổ sung sau".

Điểm văn hóa, thể thao xã nhưng lại... bán vé 30.000 đồng Điểm văn hóa, thể thao xã nhưng lại... bán vé 30.000 đồng

TTO - Dự án điểm văn hóa, thể thao xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với nhiều hạng mục "phúc lợi xã hội" được ưu đãi thuế để phục vụ người dân nhưng khi hoàn thành doanh nghiệp lại bán vé thu tiền.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên