20/02/2014 03:57 GMT+7

Ngủ ít dễ đau cơ xương ở người cao tuổi

BS MAI VĂN BÔN (Theo Arthritis Rheum)
BS MAI VĂN BÔN (Theo Arthritis Rheum)

TT - Đau lan tỏa mới khởi phát thường gặp ở những người cao tuổi và được báo trước bằng những yếu tố như đau ở vị trí cố định nào đó, lo âu... Tuy nhiên, mất ngủ là dấu hiệu báo trước quan trọng nhất đối với đau lan tỏa ở nhóm người cao tuổi, theo kết quả nghiên cứu mới đây của tiến sĩ John McBeth, thuộc Đại học Keele ở Staffordshire, Vương quốc Anh.

4.326 người lớn tuổi (trên 50 tuổi) đã được khảo sát. Trong ba năm theo dõi, 800 người (tỉ lệ 18,5%) ghi nhận đau lan tỏa mới khởi phát. Tần suất cơn đau cơ xương lại gia tăng theo tuổi nhưng có vẻ ổn định và giảm nhẹ ở những người 70 tuổi. Theo các chuyên gia, những người cao tuổi bị chứng đau trên nếu chỉ điều trị đơn thuần tình trạng viêm khớp là chưa đủ, phải cần phối hợp thêm các trị liệu khác như điều trị rối loạn giấc ngủ, suy giảm nhận thức, lo âu và sức khỏe thể chất.

BS MAI VĂN BÔN (Theo Arthritis Rheum)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên