05/03/2014 07:51 GMT+7

Ngư dân đào lạch mở đường ra biển

L.GIANG
L.GIANG

TT - Từ ngày 1 đến 4-3, ngư dân ở xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã phải đào một con lạch dài gần 100m, rộng 30m, sâu 2m, khơi thông cửa sông Dinh để đưa tàu thuyền đánh cá ra biển và ngược lại.

eEY7QSf8.jpgPhóng to
Tàu thuyền của ngư dân xã Nhân Trạch đậu trong con lạch mới mở chờ nước lên để ra khơi - Ảnh: L.Giang

Nguyên do từ sau tết đến nay, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân trên sông Dinh đã phải nằm bờ vì không ra biển được do cửa sông bị cát bồi lấp. Chủ của gần 300 tàu thuyền trong xã tự nguyện góp tiền cùng thuê máy xúc về đào lạch.

Ông Võ Hồng Thái, chủ tịch UBND xã Nhân Trạch, nhìn nhận: về lâu dài phải có sự hỗ trợ của Nhà nước mới mong khơi thông được cửa sông này, chứ người dân tự làm thì không kham nổi. Mặc dù con lạch đã được khơi thông, nhưng nhiều tàu thuyền vẫn không ra được biển vì sóng biển lại tấp cát vào làm lạch bị cạn.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên