25/11/2017 07:46 GMT+7

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Dalab... nhạc indie đến thời hay hết thời?

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - Những tháng cuối năm 2017, khán giả yêu nhạc chứng kiến sự 'lên ngôi' của những nhóm nhạc indie (độc lập).

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Dalab... nhạc indie đến thời hay hết thời? - Ảnh 1.

Nhóm Da LAB - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và báo giới cũng đặt các nhóm nhạc indie trước thách thức có giữ được chất, còn là chính mình khi hòa vào môi trường showbiz?

Nhóm nhạc indie hoạt động tưng bừng

Tầm ba tháng cuối năm, giới indie vươn mình khỏi không gian ca hát nhỏ, hoạt động mạnh mẽ ở sân khấu lớn, sô diễn hoành tráng, tour diễn rộng khắp.

Cụ thể, để quảng bá album thứ ba mang tên Gấp vừa ra mắt khán giả, Cá Hồi Hoang thực hiện tour diễn ở năm thành phố lớn trong nước: Hà Nội (18-11), Huế (3-12), Đà Nẵng (4-12), TP.HCM (9-12) và Đà Lạt (31-12). 

Sau bốn năm thành lập, Cá Hồi Hoang hiện là nhóm nhạc rock-alternative sở hữu những bản nhạc có hòa âm thể nghiệm thú vị. Điều đó được thể hiện trong hai album Chương II, Giấc mơ giấy khá rõ.

cá hồi hoang - đã một lần (lyric video)

Tháng 11 vừa qua, lễ hội âm nhạc gió mùa - Monsoon music festival 2017 - tại Hà Nội trở nên độc đáo bởi sự lên ngôi của âm nhạc indie. Hai nhóm nhạc indie cá tính đại diện Việt Nam tham gia biểu diễn cùng nghệ sĩ thế giới là Ngọt Band (đêm 11-11) và Da LAB (đêm 12-11) đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Nói về Ngọt, chỉ trong năm nay, nhóm đã có hai live show (23-9 tại Hà Nội và 1-10 tại TP.HCM) thành công với hàng ngàn khán giả. Bốn năm hoạt động âm nhạc, Ngọt sở hữu hai album để đời: Ngọt (năm 2016) và Ng`bthg (năm 2017).

Riêng nhóm Da LAB kỉ niệm mười năm theo đuổi đam mê âm nhạc bằng live show Sau 10 năm hồi cuối tháng 7. Đêm nhạc gồm hai phần: Mấy thằng trẻ trâu mới lớnNhững người đàn ông loay hoay với loạt "hit" như Một nhà, Hà Nội giờ tan tầm, Đời là đi

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Dalab... nhạc indie đến thời hay hết thời? - Ảnh 3.

Ban nhạc Ngọt - Ảnh do nhân vật cung cấp

Rắn cạp đuôi, B.A.X (Trẫn Hữu Tuấn Bách), Marzuz (My Anh), Nhung Nguyen (hay còn gọi là Sound Awakener)… là những tên tuổi indie đang ngày một phát huy cá tính, thể nghiệm âm nhạc.

Nhìn một cách khái quát để thấy rằng các nhóm nhạc indie đang tự giới thiệu mình, dần xích lại gần khán giả đại chúng. 

"Từ sân khấu 30 người lên 300 người, rồi đến 10.000 người, chúng tôi khớp, bị tâm lý mỗi khi gặp sự cố, nhưng rồi cứ cháy, chơi hết mình. 

Sô diễn có nhiều đi nữa, Ngọt vẫn luôn giữ tiêu chí hoạt động cốt lõi là tự sáng tác, chơi nhạc theo kỹ năng, cá tính của nhóm", Phan Việt Hoàng, thành viên nhóm Ngọt, chia sẻ. 

ngọt - em dạo này

Ngọt không quan trọng chuyện bước chân vào showbiz, bảng xếp hạng, giải thưởng nọ kia. Với Ngọt, âm nhạc là cuộc chơi, mà chơi là vui rồi.

Phan Việt Hoàng

Ca sĩ nhạc nhẹ hát nhạc indie

Các ca sĩ đại chúng đã tìm đến thế giới của indie. Việc này gây không ít xôn xao.

Đầu tháng 11, dư luận phản ứng gay gắt khi ca sĩ Uyên Linh tung MV Bài hát của em để khởi động album Portrait

Khán giả của dòng nhạc indie đã nằm lòng ca khúc này qua cách hát mộc mạc, phóng thoáng của Trang (được biết đến với tên Nhạc của Trang, tự sáng tác tự hát), nên không quen lối hát "nhạc nhẹ" có chút lên gân của Uyên Linh.

Kể ra đã có không ít những ca sĩ đại chúng từng hát nhạc của giới indie như ca sĩ trẻ Min với ca khúc Hôn anh (Nhạc của Trang) hồi giữa tháng 7, Lê Hiếu với Phố không em (của Thái Đinh), Đinh Hương với Không cần (của Hải Sâm)… cùng hứng chung búa rìu dư luận.

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Dalab... nhạc indie đến thời hay hết thời? - Ảnh 6.

Nhóm Da LAB - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cộng đồng người hâm mộ nhạc indie phản ứng vì lối hát của ca sĩ đại chúng thiên về trưng trổ kĩ thuật, vũ đạo trang phục hào nhoáng, hướng ca khúc theo thị trường làm mất đi bản chất của indie. 

Trong khi đó, nguyên bản ca khúc cùng không gian sống của nó đã được hình thành và đóng đinh trong lòng khán giả về một dòng nhạc mộc mạc, phóng thoáng, đời thường mà người thể hiện cũng là người sáng tác thủ thỉ câu chuyện.

ngọt - không làm gì

Là người theo dõi, thường tạo điều kiện cho các nhóm nhạc độc lập được biểu diễn trước công chúng (chuỗi Đêm xanh - Blue night), nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ: 

"Bài hát ra đời tự khắc có chân đi vào đời sống, rồi trở nên khác biệt là điều bình thường. Mỗi ca sĩ có cách cảm nhận và thể hiện bài hát khác nhau. Nếu khán giả không quen lối hát đại chúng, hãy chỉ nghe ca sĩ độc lập hát bài hát đó thôi".

Sáng tác của nghệ sĩ độc lập xoay quanh cuộc sống đời thường, những cảm nhận tinh khôi của người trẻ trước cuộc đời, điều giản đơn trong tình yêu… 

Thế rồi họ tự viết nhạc, tự hát cho chính mình, tự đăng tải chia sẻ cùng cộng đồng. Và thánh địa của nghệ sĩ độc lập không đâu khác là Soundcloud, Spotify, Youtube…

Chính vì thế, giữa một thị trường nhạc số đang dần bão hòa, ca sĩ đại chúng tìm đến nhạc indie thể hiện sự khôn khéo trong việc xây đắp hình ảnh mới cho mình. 

Không thể phủ nhận việc ca sĩ đại chúng "cover" bài hát của dòng indie đã mở rộng cánh cửa chào đón khán giả đến với âm nhạc độc lập.

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Dalab... nhạc indie đến thời hay hết thời? - Ảnh 8.

Nhóm Cá Hồi Hoang - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đến thời hay hết thời?

Từ việc các nhóm nhạc indie bùng nổ hoạt động đến sự kiện ca sĩ đại chúng bắt đầu "dòm ngó" mảnh đất indie, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng đó vừa là tín hiệu vui cho giới indie, khi đã giới thiệu được tài năng đến khán giả, nhưng cũng là thử thách rất lớn với họ.

từ ngày em đến - da lab (official mv)

Ông phân tích: "Indie là xu hướng âm nhạc mới, thể hiện bước tiến văn hóa lành mạnh của nước nhà. Ngày đầu, các bạn trẻ không thích danh, không thích tiền, không thích showbiz, chỉ thích sáng tạo âm nhạc. Họ không phô trương, không chạy theo mốt. Họ đang đi tìm chính mình. 

Nhưng làm nhạc phải có người nghe. Người nghe và cát xê trong không gian cà phê khá khiêm tốn. Khán giả của họ là tri thức trẻ, có văn hóa thưởng thức nghệ thuật.

Nhưng sẽ đến một lúc, tên tuổi đủ lớn, ông bầu doanh nghiệp tìm đến "bơm" tiền, bắt họ hát thế này, sáng tác kiểu kia, thành ra thử thách rất lớn đối với nghệ sĩ indie. Tôi cũng hiểu là các bạn đang khao khát tìm bạn đồng hành. 

Tôi từng chứng kiến bao tài năng âm nhạc vì tiền tài danh vọng mà hỏng bét. Điều này rất đáng sợ.

Nhạc sĩ Dương Thụ

Có lẽ đã đến thời điểm, nghệ sĩ indie phải đấu tranh có thật là độc lập nữa không, hay là tham gia vào showbiz - nơi mà họ từng không thích? Cuộc sống sẽ trả lời câu hỏi đó. Nhưng gì thì gì, nghệ sĩ indie cũng từng là chính mình và chúng ta thì không nên quên điều này".

Ngọt, Cá Hồi Hoang, Dalab... nhạc indie đến thời hay hết thời? - Ảnh 11.

Nhóm Cá Hồi Hoang - Ảnh: NVCC

Bước lên sân khấu với muôn vàn hào quang, quảng cáo rầm rộ, cơn mưa lời khen từ truyền thông, nếu không làm chủ chính mình, các nghệ sĩ indie có thể đang đến thời showbiz nhưng hóa ra lại hết thời độc lập không chừng?

Thế giới không còn lạ gì với những nhóm nhạc indie và gặt hái danh tiếng. Năm 2011, ca khúc Somebody That I Used To Know của Gotye liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ, đã đưa tên tuổi Gotye trở thành nghệ sĩ dòng indie tiêu biểu, có sức ảnh hưởng đến âm nhạc indie châu Á.

Ở Việt Nam nhóm nhạc, nghệ sĩ indie xuất hiện tầm 5-7 năm trở lại đây, thường rơi vào lứa tuổi 8X đời cuối - 9X đời đầu.

Dòng nhạc indie khác với underground và đại chúng ở chỗ nghệ sĩ tự do thể hiện cá tính, tự do sáng tác, sáng tạo mà không bó khuôn theo thể loại nhạc nào.

Indie đề cao âm nhạc thể nghiệm và lấy đam mê là tôn chỉ hoạt động.

Cá Hồi Hoang - "Nhà 9A"

ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên