Phóng to |
|
Ngôi nhà của gia đình cụ Lê Huy Toán - Ảnh: Hà Đồng |
Đây là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thời kỳ tiền khởi nghĩa, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cách mạng. Sau nhiều năm chịu sự khắc nghiệt của thời tiết, hiện nay ngôi nhà cấp 4 bằng gỗ, lợp ngói này đã và đang xuống cấp nghiêm trọng.
Ông Lê Công Hải - chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, cho biết: “Cách đây vài năm, cơ quan chức năng đã về kiểm tra hiện trạng ngôi nhà của gia đình cụ Lê Huy Toán và đánh giá xuống cấp tới 60%. Tuy nhiên, đến nay xã và gia đình vẫn chưa nhận được đồng kinh phí nào để tôn tạo, sửa chữa ngôi nhà. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tránh mất đi một di tích cách mạng, địa phương đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm đầu tư kinh phí sửa chữa di tích này...”.
Cụ Lê Huy Toán là người tham gia tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, đảng viên Đảng Cộng sản VN năm 1930, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa năm 1941-1942. Sau đó, ông bị thực dân Pháp bắt và hi sinh trong nhà tù.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận