20/12/2020 11:01 GMT+7

Ngọc Lan: Ước năm nào cũng có được vai hay

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Liên hoan truyền hình toàn quốc một lần nữa xướng tên Ngọc Lan ở giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc. Đặc biệt, lần này Ngọc Lan thắng giải với vai phản diện.

Ngọc Lan: Ước năm nào cũng có được vai hay - Ảnh 1.

Ảnh: MAI THƯƠNG

Bảy năm trước, tại Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2013, Ngọc Lan nhận giải thưởng với vai Hương Thảo trong phim Thuyền giấy (ngoài ra cô còn nhận thêm giải thưởng HTV Award 2014, Cánh diều vàng 2014). 

Hương Thảo là nhân vật chính diện, mang nhiều nỗi niềm bi thương, được khán giả thương mến. Còn nay, vai dì Trang - một người phụ nữ mưu sâu thâm độc, tàn nhẫn với chính gia đình mình trong phim Luật trời - qua hóa thân của Ngọc Lan lại khiến người xem ghét cay ghét đắng.

Có thể thấy, Ngọc Lan đã khẳng định được với vai phản diện lẫn chính diện, cô đều có thể nhập vai thành công.

Sinh năm 1985, Ngọc Lan đến với nghệ thuật từ việc làm người mẫu ảnh. Năm 2003, cô tham gia phim Công ty thời trang và từ đó bén duyên với nghề diễn qua hàng loạt phim Tình yêu pha lê, Âm tính, Kiều nữ và đại gia, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Cổng mặt trời, Ầu ơ ví dầu, Lòng dạ đàn bà, Ngày ta yêu nhau... 

Thời gian qua, Ngọc Lan trở thành gương mặt quen thuộc không chỉ với khán giả miền Nam khi tham gia phim Bán chồng, Trói buộc yêu thương do VFC sản xuất và phát sóng trên kênh VTV3.

Ngọc Lan cũng từng tham gia sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh trong hai năm. Sau này vì chạy sô đóng phim nhiều nên cô ngưng hợp tác trong tiếc nuối. 

Gần đây, ngoài đóng phim Lan còn lấn sân sang làm MC cho các chương trình truyền hình như Mẹ bỉm sữa, Tình trăm năm, Gõ cửa thăm nhà như một cuộc thử sức vào lĩnh vực mới.

Với mỗi vai diễn, Ngọc Lan bảo cô luôn nỗ lực, hao tốn sức lực, tư duy của mình khá nhiều để mỗi vai có một màu sắc khác nhau. 

Cô thật lòng: "Thật sự tôi không biết mình có lợi thế gì trong diễn xuất nữa. Tôi chỉ biết nhược điểm của mình là tay ngang đến với nghề diễn, không được đào tạo bài bản. 

Ý thức được điều này nên tôi cố gắng nhiều, học hỏi nhiều hơn nữa, học từ các diễn viên và đạo diễn. Khi đóng phim, tôi "mượn" nét diễn người này một miếng, người kia một miếng, rồi biến của "mượn" ấy thành của mình".

Với vai diễn dì Trang trong Luật trời, Ngọc Lan cười: "Khi biết được mình có giải, tôi khá bất ngờ. Thường thì vai chính diện được lòng nhiều người hơn. Vai tôi ác lại không phải là vai chính mà được đánh giá cao nên cảm thấy rất vui, khoái chí. Ước gì năm nào mình cũng có được vai hay như vậy".

Ngọc Lan: Ước năm nào cũng có được vai hay - Ảnh 2.

Vai diễn của Ngọc Lan trong phim Luật trời đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 - Ảnh: ĐPCC

Về mục tiêu sắp tới, Ngọc Lan bảo từ ngày bước chân vào nghệ thuật đến giờ cô chỉ có một mục tiêu là chinh phục tất cả vai diễn khó mà đạo diễn giao cho mình, chinh phục khán giả để được mọi người nhớ, yêu thương: "Không biết tôi có quá tham vọng không, chứ tôi luôn muốn chứng minh rằng cô người mẫu Ngọc Lan dù sang ngang qua môi trường diễn xuất vẫn đã đang và sẽ làm tốt công việc này. 

Tôi cầu mong mình có thật nhiều sức khỏe, đầu óc minh mẫn, tư duy tốt để 40 rồi 50, 60, 70 tuổi vẫn cứ được đi diễn hoài hoài như các cô chú trong nghề đang làm".

Công việc đóng phim đã giúp Ngọc Lan nguôi ngoai những chuyện buồn trong đời sống cá nhân. Cô nhẹ nhõm chia sẻ: "Cảm ơn cuộc sống hiện tại. Nhờ cuộc sống nhiều màu sắc ấy mà tôi có nhiều trải nghiệm từ chính câu chuyện của mình. Tôi dần tích lũy thêm sự điềm đạm, chín chắn. Và tôi phát hiện ra mình hiểu, chăm con rất giỏi, bình tĩnh hơn trong việc dạy con".

Từng làm việc với Ngọc Lan trong phim Bán chồng và Trói buộc yêu thương, đạo diễn Hùng Phương nhận xét: “Ngọc Lan làm việc chuyên nghiệp, khẳng khái. Cô biết đào sâu kịch bản, nhân vật... để tìm cho mình lối diễn tốt nhất. Chỉ tiếc Ngọc Lan chưa cảm thụ được âm nhạc tốt, đây là điều bạn ấy cần bổ sung.

Ngọc Lan mang mặt nạ tình yêu trong phim mới Ngọc Lan mang mặt nạ tình yêu trong phim mới

TTO - Không còn là cô thôn nữ hiền lành trong 'Thuyền giấy' hay 'Mặn hơn muối', Ngọc Lan trở lại với vai diễn thủ đoạn - từng làm nên tên tuổi Ngọc Lan trong 'Kiều nữ và đại gia', 'Cổng mặt trời'...

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên