08/04/2019 13:42 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi lập tức ngừng giao tranh ở Libya

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu quân đội Libya, ngừng tiến đánh thủ đô Tripoli, đồng thời kêu gọi tất cả các bên đàm phán hòa bình.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi lập tức ngừng giao tranh ở Libya - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS

Phát biểu hôm 7-4 (giờ địa phương), ông Pomeo cho biết Washington "quan ngại sâu sắc" về nguy cơ chiến tranh tại Tripoli, thủ đô được cả thế giới công nhận của Libya.

Ngoại trưởng Pompeo chỉ trích động thái quân sự của ông Haftar đang gây nguy hiểm cho người dân và phá bỏ mọi nỗ lực giải quyết tranh chấp trong hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sẽ "không có giải pháp quân sự đối với xung đột ở Libya".

"Chúng tôi phải nói rõ rằng chúng tôi phản đối cuộc tấn công quân sự của lực lượng do Khalifa Haftar đứng đầu, cũng như yêu cầu quân đội này dừng ngay lập tức kế hoạch tấn công vào thủ đô của Libya", ông nói.

Từ tháng 1-2019, quân đội do tướng Haftar đẩy mạnh các hoạt động quân sự phía Nam Libya, sau khi đã xây dựng chắc chắn sự kiểm soát của mình tại phía đông nước này. Hiện tại lực lượng này đang tiến đánh thủ đô Tripoli nằm ở phía tây với danh nghĩa "chống khủng bố".

Bất chấp việc nhiều quốc gia trên thế giới đã kêu gọi chấm dứt xung đột, các cuộc đụng độ, bao gồm không kích, vẫn diễn ra liên tiếp ở vùng ngoại ô Tripoli.

"Một giải pháp chính trị là cách duy nhất để quốc gia này thống nhất cũng như xây dựng kế hoạch duy trì an ninh, ổn định và sự thịnh vượng cho toàn bộ người dân Libya", ông Pompeo tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi lập tức ngừng giao tranh ở Libya - Ảnh 2.

Xe của quân đội Khalifa Haftar tại Zawiyah, phía tây thủ đô Tripoli (Libya) - Ảnh: REUTERS

Trước đây, chính phủ Libya từng khẳng định sẽ đánh trả để dẹp yên lực lượng do ông Hafta đứng đầu.

Nếu trở thành sự thật, cuộc đụng độ này sẽ là trận chiến đẫm máu nhất, kể từ cuộc nội chiến lật đổ cựu tổng thống Moammar Qaddafi vào năm 2011, theo Bloomberg.

Xung đột tăng cao tỉ lệ thuận với nguy cơ sản xuất dầu mở tại Lybia bị gián đoạn. Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ chỉ huy châu Phi của Mỹ tạm thời rút quân khỏi Libya để đối phó với "tình hình an ninh trên thực địa".

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên