Ngoại trưởng Iran: Cuộc chiến của Mỹ và Israel là một thất bại

"Kế hoạch A đã thất bại và giờ họ đang thử các kế hoạch khác, nhưng tất cả đều thất bại", Đài Al Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Iran Araghchi ngày 10-3.

Hormuz - Ảnh 1.

Người dân Tehran xuống đường ủng hộ tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei hôm 9-3 - Ảnh: AP

Ông Iran Araghchi cho rằng Mỹ và Israel không có chiến lược kết thúc cuộc chiến, vì vậy đã tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi vào khu dân cư. Cũng theo ông, việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã khiến giá dầu tăng vọt.

"Tôi không thấy họ đang theo đuổi mục tiêu hợp lý nào. Họ đã thất bại ngay từ đầu, và sau 10 ngày, theo tôi họ đang hành động không có mục tiêu nào cả", ông nói.

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này đang hành động để tự vệ khi tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Israel nói đang đi trước kế hoạch trong việc đạt mục tiêu chiến tranh tại Iran

Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-3, Đại sứ Israel tại Pháp Joshua Zarka tuyên bố Israel đang đi trước tiến độ trong việc đạt được các mục tiêu ở Iram.

Ông Zarka nói chiến dịch này không chỉ nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran, mà còn nhằm làm suy yếu chính quyền Iran để ngăn các cuộc tấn công ra ngoài biên giới và cho phép người dân nước này tự quyết định tương lai của mình.

"Khi được hỏi cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, chúng tôi đã nói rằng nó sẽ diễn ra trong vài tuần. Điều đó không thay đổi. Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong việc đạt được các mục tiêu chiến tranh", ông nói.

Ông Zarka cũng nói rằng nếu tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tiếp tục các lập trường của cha mình là cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, thì "ông ấy cũng sẽ nằm trong danh sách những người cần bị loại bỏ".

Iran nêu điều kiện tiến hành hòa giải

Theo Hãng tin Tasnim, người phát ngôn Chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani, cho biết bất kỳ nỗ lực hòa giải nào cũng "phải diễn ra trong điều kiện không chỉ có lệnh ngừng bắn, mà còn phải chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công và có bảo đảm rằng điều này sẽ không lặp lại".

"Đây là vấn đề mà người dân chúng tôi đang yêu cầu một cách nghiêm túc và họ cần sự bảo đảm đó. Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến, nhưng chúng tôi sẽ kết thúc nó", bà nhấn mạnh.

Quân đội Iran tấn công hạ tầng năng lượng của Israel tại Haifa

Quân đội Iran ra tuyên bố cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu và khí đốt cùng các bồn chứa nhiên liệu của Israel tại Haifa.

Ông Trump dọa tấn công "mạnh gấp 20 lần"

Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Trump vừa đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran, nhấn mạnh bất kỳ hành động nào nhằm làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ qua tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz đều sẽ vấp phải phản ứng quân sự áp đảo từ Mỹ.

"Nếu Iran làm bất cứ điều gì khiến dòng dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, họ sẽ bị Mỹ tấn công mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải chịu từ trước đến nay.

Ngoài ra, chúng tôi cũng dễ dàng phá hủy các mục tiêu chiến lược, khiến Iran không thể tái thiết trở lại. Cái chết, lửa và những cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống họ. Nhưng tôi hy vọng và cầu nguyện điều đó sẽ không xảy ra!" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Hormuz - Ảnh 2.

Đống đổ nát tại hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào khu phố Burj al-Barajneh ở thủ đô Beirut, Lebanon ngày 9-3 - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cho rằng lập trường cứng rắn này là một phần trong nỗ lực bảo vệ thị trường năng lượng toàn cầu. Ông mô tả đây như "một món quà từ Mỹ" dành cho các quốc gia phụ thuộc nhiều vào tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, trong đó có Trung Quốc.

"Hy vọng rằng đó sẽ là một cử chỉ được đánh giá cao" - ông Trump nói thêm.

Hormuz - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo ở Miami, Florida ngày 9-3 - Ảnh: AFP

IRGC: Iran đang chờ Mỹ tại Hormuz

Theo CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đang "chờ đợi hạm đội hải quân Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz", đồng thời khẳng định kết cục của cuộc xung đột "nằm trong tay Iran".

Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn IRGC, cho biết lực lượng vũ trang Iran đang theo dõi và chờ sự xuất hiện của các tàu chiến Mỹ, đặc biệt là tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN‑78) tại khu vực Hormuz.

Theo ông, mặc dù phía Mỹ khẳng định tàu thương mại và quân sự vẫn đi lại dễ dàng qua eo biển, nhưng thực tế các tàu và máy bay Mỹ đã rút xa khỏi khu vực, đóng quân cách Iran hơn 1.000km nhằm tránh các tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

IDF tung video tấn công vào tổ chức quản lý tài chính của Hezbollah

Theo báo Times of Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã hoàn tất một loạt cuộc không kích nhằm vào chi nhánh của Al-Qard al-Hasan - tổ chức có liên hệ với Hezbollah và được cho là hoạt động như một ngân hàng bán chính thức của nhóm này.

IDF cho rằng Al-Qard al-Hasan được Hezbollah sử dụng để cất giữ tiền, trả lương cho các thành viên, chuyển tiền từ Iran và mua vũ khí.

Các đòn không kích của Không quân Israel tiến hành hôm 9-3 đã đánh trúng nhiều tài sản và hầm chứa tiền của Al-Qard al-Hasan. Ngoài ra, hơn 30 cơ sở của tổ chức này đã bị tấn công trên khắp Lebanon trong suốt tuần qua.

Israel khẳng định đã phát cảnh báo sơ tán với dân thường Lebanon trước khi tấn công.

Israel tung video tấn công vào tổ chức tài chính Al-Qard al-Hasan có liên hệ với Hezbollah - Video: TIMES OF ISRAEL/IDF

Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao với Mỹ

Ngày 10-3, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình PBS, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công chừng nào còn cần thiết, đồng thời bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ.

Cùng ngày, cố vấn chính sách đối ngoại của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Kamal Kharrazi - cũng khẳng định "cánh cửa ngoại giao với Washington đã khép lại", nhấn mạnh quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản cho một cuộc xung đột kéo dài.

Các phát biểu của Tehran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran "gần như đã hoàn tất" và có thể sớm kết thúc.

“Lực lượng cứu hỏa chạy đua để giải cứu những người bị mắc kẹt sau cuộc không kích của Israel vào Tehran ngày 9-3 - Video: HỘI TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ IRAN”

Hải quân Pakistan hộ tống tàu hàng do căng thẳng tại vùng Vịnh

Hải quân Pakistan đã bắt đầu hộ tống các tàu hàng nhằm đảm bảo dòng chảy nguồn cung năng lượng quốc gia và an ninh trên các tuyến hàng hải.

Hải quân Pakistan khẳng định lực lượng này đã "sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải mới nổi", nhưng không nêu thêm chi tiết.

Pakistan có chung biên giới với Iran và phụ thuộc vào dầu khí từ vùng Vịnh. Hôm 6-3, nước này đã tăng giá căng dầu khoảng 20%. 

Tối 9-3, Thủ tướng Shehbaz Sharif công bố một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, bao gồm đóng cửa các cơ quan chính phủ một ngày mỗi tuần và yêu cầu 50% nhân viên làm việc tại nhà. Các trường học cũng được yêu cầu đóng cửa trong hai tuần.

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi đồng minh vùng Vịnh tham chiến

Phát biểu trên kênh Fox News, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bày tỏ thất vọng sau khi UAE tuyên bố không cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran.

"Điều này thật đáng thất vọng. Chúng ta cần những đối tác sẵn sàng đứng lên trong một cuộc chiến mà chúng ta không thể để thua", ông Graham nói.

Ông cho biết muốn các đồng minh tại Saudi Arabia và các quốc gia khác trong khu vực thể hiện lập trường rõ ràng hơn, sẵn sàng tuyên bố: "Đây cũng là cuộc chiến của chúng tôi".

Ông Graham cũng nhắn nhủ các nước vùng Vịnh rằng Washington đã nỗ lực giúp họ xây dựng một Trung Đông ổn định, vì vậy các đối tác cần đóng góp nhiều hơn lúc này.

Ngoài ra, ông còn chỉ trích Tây Ban Nha sau khi Madrid tuyên bố không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để phục vụ chiến dịch chống Iran.

"Hãy rút các căn cứ không quân của chúng ta khỏi Tây Ban Nha. Họ không đáng tin cậy. Hãy chuyển máy bay tới một quốc gia sẵn sàng cho chúng ta sử dụng khi bị một chế độ như Iran đe dọa", ông Graham kêu gọi.

Syria cáo buộc Hezbollah pháo kích vào lãnh thổ

Theo Hãng tin AFP, chính quyền Syria ngày 10-3 cáo buộc lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bắn pháo từ lãnh thổ Lebanon sang Syria trong suốt đêm 9-3 đến sáng 10-3.

Các quan chức quân đội cho biết nhiều quả pháo bắn từ phía Lebanon đã rơi xuống khu vực gần thị trấn Serghaya, nằm ở phía tây thủ đô Damascus.

Quân đội Syria cáo buộc Hezbollah nhắm mục tiêu vào các vị trí của quân đội nước này, đồng thời cho biết họ đã ghi nhận việc lực lượng Hezbollah tăng cường hiện diện dọc khu vực biên giới Syria - Lebanon.

"Quân đội Syria sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào lãnh thổ nước này" - phía quân đội tuyên bố.

Mỹ, Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa của Iran

Ngày 10-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng này sẽ kiên trì truy tìm các bệ phóng tên lửa của Iran. "Khi phát hiện, chúng tôi sẽ tiêu diệt ngay lập tức", CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết trong vài giờ gần đây họ đã tiến hành đợt không kích thứ tư nhằm vào một bệ phóng tên lửa được cho là đang hướng về phía miền bắc Israel.

Úc triển khai máy bay trinh sát và tên lửa hỗ trợ UAE

Theo Hãng tin Bloomberg, Úc sẽ triển khai một máy bay trinh sát Boeing E‑7A Wedgetail cùng các tên lửa tên lửa không đối không tầm trung hỗ trợ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giúp nước này tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Iran.

Quyết định này còn đồng thời bảo đảm không phận khu vực được duy trì thông suốt để hỗ trợ công dân Úc trở về nước.

Hormuz - Ảnh 4.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết sự hỗ trợ quân sự của Úc sẽ góp phần giúp các quốc gia vùng Vịnh tự vệ trước những cuộc tấn công "nguy hiểm và gây bất ổn".

Theo Canberra, riêng UAE đã bắn hạ hơn 1.500 tên lửa và máy bay không người lái (drone) kể từ khi Iran bắt đầu nhắm mục tiêu vào các quốc gia quanh Vịnh Ba Tư.

Hiện có khoảng 115.000 công dân Úc đang sinh sống tại khu vực Trung Đông, trong đó khoảng 24.000 người ở UAE, khiến công tác lãnh sự trở nên đặc biệt phức tạp trong bối cảnh xung đột lan rộng.

Hezbollah phục kích binh sĩ Israel ở Lebanon

Lực lượng vũ trang Hezbollah cho biết các tay súng của họ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Israel tại khu vực miền nam Lebanon trong ngày 10-3.

Theo tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh đã phục kích nhiều binh sĩ Israel ở vùng ngoại ô thành phố Khiam và bắn trúng ba xe tăng Merkava. Nhóm này cho biết ba chiếc xe tăng đã bốc cháy sau cuộc tấn công.

Trước đó, Hezbollah tuyên bố đã phóng hai loạt tên lửa nhằm vào lực lượng Israel tại thị trấn Merkaba, tiến hành một đợt pháo kích vào khu vực Khanouq thuộc làng Aitaroun, và một loạt tên lửa vào khu vực Kahil Heights, phía đông thị trấn biên giới Maroun al-Ras.

Hormuz - Ảnh 5.

Cư dân thị trấn Qlayaa của Lebanon tập họp phản đối vụ tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ nước này - Ảnh: AFP

Iran đưa tin trường học và nhà dân trúng tên lửa Mỹ

Hãng thông tấn Mehr của Iran ngày 10-3 cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ đã đánh trúng một trường học ở thành phố Khomeyn, miền trung Iran.

Theo báo cáo, mục tiêu bị tấn công là Trường Dr Hafez Khomeni. Nhiều ngôi nhà dân xung quanh khu vực trường học cũng bị hư hại.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong.

Trước đó, Mỹ cũng bị tố tấn công tên lửa nhằm vào một trường học nữ sinh tại thành phố Minab khiến ít nhất 170 người thiệt mạng.

Hàn Quốc lên tiếng về việc Mỹ chuyển khí tài quân sự sang Trung Đông

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 10-3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều tranh luận xung quanh việc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) điều chuyển một số hệ thống phòng không khỏi nước này.

Theo Tổng thống Lee, Seoul không thể ngăn cản Mỹ điều động một phần các hệ thống phòng thủ ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc để triển khai tới Trung Đông.

Ông cho biết chính phủ Hàn Quốc đã từng bày tỏ quan ngại về việc di chuyển một số khí tài, song cũng thừa nhận Seoul khó có thể áp đặt quan điểm của mình đối với các quyết định quân sự do Mỹ đưa ra.

Hormuz - Ảnh 6.

Hệ thống tên lửa Patriot được quân đội Mỹ công bố trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Max Thunder năm 2014 - Ảnh: EPA

Trước câu hỏi liên quan, USFK cho biết họ không bình luận về việc di chuyển hoặc tái bố trí các hệ thống vũ khí. Tuy vậy, phía Mỹ khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ Hàn Quốc.

Theo CNN, hiện Hàn Quốc là nơi đặt căn cứ quân sự ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ, trong đó có Căn cứ Humphreys - nơi triển khai các hệ thống Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, những khí tài được xem là then chốt trong việc phòng thủ trước nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...

Ông Trump dọa giáng đòn gấp 20 lần, Tehran nói 'đang chờ Mỹ ở Hormuz' - Ảnh 3.Tehran hứng đợt không kích ác liệt nhất cuộc chiến

Phóng viên Đài Al Jazeera khẳng định Tehran vừa trải qua trận không kích đêm với cường độ ác liệt bậc nhất trước đến nay. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hormuz Mỹ Iran

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất