Theo Bangkok Post, tại cuộc họp, các ngoại trưởng đã nhất trí quan điểm chung của khối về vấn đề biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natelegawa cho biết: “Chúng tôi đã củng cố quan điểm chung của ASEAN về điều chúng tôi mong đợi rằng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) sẽ là một cơ chế dựa trên luật lệ để tăng cường sự tin tưởng, tránh các sự cố và giải quyết các sự cố nếu có”. Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong không dự cuộc gặp hôm qua vì bận việc trong nước.
Cũng theo Bangkok Post, ASEAN sẽ nêu vấn đề này tại cuộc gặp các ngoại trưởng giữa ASEAN và Trung Quốc từ ngày 28 đến 30-8 ở Bắc Kinh. Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc. Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow chia sẻ: “Chúng tôi muốn thấy COC được đưa ra càng sớm càng tốt”.
Dự kiến từ ngày 14 đến 15-9, các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc sẽ gặp nhau ở Tô Châu (Trung Quốc) để bắt đầu cuộc đàm phán chính thức về COC. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Kavi Chongkittavorn - thành viên cấp cao của Viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế thuộc Trường đại học Chulalongkorn, Thái Lan - tỏ ý kỳ vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt được những tiến bộ nhất định dù rằng con đường đến với COC sẽ mất nhiều thời gian.
Một chuyên gia Thái Lan khác (không muốn nêu tên) nói với Tuổi Trẻ rằng Trung Quốc nên tận dụng 20 tháng sắp tới (trước khi cộng đồng ASEAN thành hình) để củng cố quan hệ với ASEAN và nỗ lực đạt được các tiến bộ trong việc đưa ra COC.
Theo The Nation, cuộc họp cũng thảo luận định hướng phát triển của ASEAN sau khi trở thành cộng đồng chung năm 2015 để đảm bảo hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực cùng các vấn đề khác như chính sách y tế, các thách thức môi trường và vấn đề khói bụi trong khu vực.
Ông Kavi cũng nói với Tuổi Trẻ rằng thách thức đặt ra cho ASEAN vào năm 2015 là liệu các nước thành viên có sát cánh cùng nhau trước các vấn đề chung của toàn cầu để nâng tầm ảnh hưởng hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận