
Nhiều ý kiến đề xuất tăng hoa hồng cho người bán vé số dạo - Ảnh: LÊ DÂN
Sau bài viết “Đại biểu Quốc hội: Cần mức chi hoa hồng công bằng, minh bạch cho người bán vé số dạo”, nhiều bạn đọc cho rằng cần tăng hoa hồng, mua bảo hiểm, cho người bán vé số trả vé số bán không hết…
Ý kiến hay và nhân văn
Bạn đọc Dương Thuận cho rằng ý kiến của đại biểu này rất đúng và nhân văn. Rất mong có nhiều ý kiến vì dân như vậy. Cùng quan điểm, theo bạn Văn Chúng, ý kiến rất hay và nhân văn.
Còn bạn Ái Khanh bày tỏ rất cảm ơn người đại diện cho tiếng nói người lao động nghèo. Hy vọng sau kiến nghị này, người bán vé số dạo sẽ được quan tâm nhiều hơn.
Bạn Vân cũng cảm ơn "vì bạn đã nói được tiếng nói của người nghèo trước Quốc hội".
Còn bạn Điệp Tuyển cho rằng câu nói cứu biết bao người bán vé số dạo, thiết nghĩ công ty lời ít lại. Người bán vé số dạo, nắng mưa cực khổ chỉ kiếm được 1.000 - 1.100 đồng/tờ trong khi họ là những người lao động vất vả. Nếu lời 2.000 đồng/tờ thì hợp lý hơn.
Bạn có tài khoản hong****@gmail.com viết: “Chúng tôi mua vì cần ủng hộ người lao động nhọc nhằn sương nắng gió mưa yếu thế chứ không mong chờ trúng số. Hoan nghênh ý kiến đại biểu”.
Nên tăng hoa hồng, mua bảo hiểm cho người bán vé số dạo

Người bán vé số dạo ở TP Cần Thơ mưu sinh dưới cái nóng oi bức - Ảnh: LÊ DÂN
Cùng có ý kiến dưới bài viết trên, bạn đọc Sonrau cho rằng các công ty xổ số và các đại lý có lợi nhuận rất lớn, hãy chia sẻ với người bán vé số dạo bằng cách tăng hoa hồng, cho trả vé số bán không hết.
Đối với người mua, cũng đa phần là người nghèo, ôm giấc mộng đổi đời nên tăng giá trị giải thưởng đã từ lâu không thay đổi. Đây không phải là sự đòi hỏi, mà là sự công bằng, sự sẻ chia cần thiết.
Bạn Trước Ngày Mai cũng bày tỏ: Người bán vé số dạo đa số là hoàn cảnh rất khó khăn, người già và trẻ em, kể cả người mù, khuyết tật rất nhiều. Họ là những người dễ bị tác động nhất về kinh tế.
Họ là những người đóng góp rất lớn cho thu nhập của các đại lý và công ty xổ số kiến thiết. Tuy nhiên họ không được một chính sách cụ thể nào như phúc lợi, bảo hiểm, lương... Rất mong Nhà nước có chính sách phù hợp hỗ trợ trực tiếp để giúp lượng lớn những người này có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Riêng bạn đọc Nông Văn Dân đề nghị công ty xổ số nên trích thêm tỉ lệ phần trăm, để đóng bảo hiểm cho người bán vé số dạo.
Trong khi đó bạn Hunh góp thêm “30% là hợp lý vì chơi vé số giúp người là chính. Chứ có bao giờ may mắn”.
Còn bạn Q.Vinh “chốt”: Người bán vé số dạo cần được cấp bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội vì nhờ họ mà công ty xổ số có khoản lợi nhuận lớn. Cần nghiên cứu ký hợp đồng lao động với đội ngũ bán vé số dạo để về lâu dài họ được hưởng chính sách an sinh xã hội từ chính công sức lao động của họ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận