30/09/2014 05:50 GMT+7

​Nghiên cứu tế bào gốc sẽ thành chương trình độc lập

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TT - Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp góp ý cho dự thảo Chiến lược phát triển khoa học công nghệ tế bào gốc TP.HCM giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025 do Sở Khoa học - công nghệ TP.HCM tổ chức ngày 29-9.

Phát biểu tại cuộc họp, các nhà khoa học cho rằng TP đã nhìn nhận đúng khi coi đây là lĩnh vực khoa học cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển. 

Trong thời gian tới, TP cần thực hiện nhiều công việc song song để phát huy tiềm năng, thành tựu bước đầu trong nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc của các nhà khoa học, trước nhất là lĩnh vực y học.

Nghiên cứu tế bào gốc sẽ trở thành một chương trình nghiên cứu khoa học độc lập do Sở Khoa học - công nghệ quản lý như những chương trình nghiên cứu khoa học khác. TP cũng sẽ thành lập hội tế bào gốc.

 

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên