13/06/2021 17:50 GMT+7

Nghiên cứu mới: Gene gây rối loạn nhịp tim dẫn đến đột tử

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Tim có vẻ vẫn bình thường nhưng bạn bất ngờ đột tử do tim. Các nhà khoa học Mỹ vừa xác định nguyên nhân do các biến thể di truyền hiếm gặp.

Nghiên cứu mới: Gene gây rối loạn nhịp tim dẫn đến đột tử - Ảnh 1.

18% bệnh nhân bị đột tử do tim mang gene gây rối loạn nhịp tim hoặc suy tim - Ảnh: AFP

Các nhà khoa học ở Đại học Maryland (Mỹ) phát hiện gần 1/5 số bệnh nhân đột tử do suy tim đột ngột không rõ nguyên nhân có mang các biến thể di truyền hiếm gặp.

Công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Cardiology của Hiệp hội Y khoa Mỹ ngày 2-6.

Các nhà khoa học phân tích gene của 413 bệnh nhân bị đột tử do suy tim đột ngột không rõ nguyên nhân. Tuổi bình quân là 41 tuổi. Gần 2/3 nam giới. Khoảng 50% là dân Mỹ gốc Phi.

Kết quả cho thấy 18% bệnh nhân bị đột tử có mang gene liên quan đến rối loạn nhịp tim hoặc suy tim nặng đe dọa tính mạng.

Trước khi tử vong, không bệnh nhân nào được chẩn đoán trước các dấu hiệu bất thường nêu trên.

Khi khám nghiệm tử thi, tim của họ có vẻ vẫn bình thường, không có dấu hiệu suy tim hoặc nghẽn mạch.

Các nhà khoa học Mỹ kết luận các biến thể di truyền làm gia tăng nguy cơ đột tử do tim và ca tử vong có thể tránh được nếu các bác sĩ biết trước xu hướng di truyền về bệnh tim của bệnh nhân.

Nghiên cứu mới: Gene gây rối loạn nhịp tim dẫn đến đột tử - Ảnh 2.

Sàng lọc di truyền có thể ngăn ngừa chứng đột tử do tim - Ảnh: ISTOCK

GS Aloke Finn - tác giả chính của nghiên cứu - đặt câu hỏi: "Liệu chúng ta có nên tầm soát di truyền định kỳ cho những người có tiền sử gia đình bị đột tử do tim không rõ nguyên nhân hay không?".

Hiện nay, các khoa tim mạch không được chỉ định sàng lọc di truyền thường xuyên.

Chỉ riêng ở Pháp, mỗi năm có khoảng 60.000 người bị đột tử do tim.

Bệnh tác động đến nam nhiều hơn nữ 3 - 4 lần, và đặc biệt ảnh hưởng đến người 45-75 tuổi.

Trong giới thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư ở Pháp, mỗi năm có 1.000-1.500 vận động viên bị đột tử, thông thường là đột tử do tim. Phần lớn nạn nhân là cầu thủ bóng đá.

Tài xế đột tử trên ghế lái khi chuẩn bị đưa khách tham quan Tài xế đột tử trên ghế lái khi chuẩn bị đưa khách tham quan

TTO - Vụ việc xảy ra ngày 30-4, tại khu vực cửa hàng Thảo Nguyên Xanh trên đường An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, khi một tài xế được phát hiện đột tử ngay trên ghế lái lúc chuẩn bị đưa đoàn khách đi tham quan.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên