23/12/2021 07:18 GMT+7

Nghiên cứu của Anh: Nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn Delta

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Theo nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh) công bố ngày 22-12, nguy cơ nhập viện đối với bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron thấp hơn từ 40-45% so với bệnh nhân nhiễm biến thể Delta.

Nghiên cứu của Anh: Nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn Delta - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) ngày 16-12 - Ảnh: REUTERS

"Nhìn chung, chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy nguy cơ nhập viện thấp hơn khi nhiễm biến thể Omicron so với nhiễm biến thể Delta, tính trung bình trên tất cả các trường hợp trong giai đoạn nghiên cứu", các nhà nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London cho biết.

Theo Hãng tin Reuterts, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ các trường hợp xác nhận dương tính thông qua xét nghiệm PCR ở Anh từ ngày 1-12 đến ngày 14-12.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết nguy cơ nhiễm Omicron sẽ cao hơn, do khả năng bảo vệ từ vắc xin và kháng thể tự nhiên đã giảm theo thời gian.

Tuy nhiên, người đã tiêm ít nhất 2 liều vắc xin về cơ bản vẫn ít có khả năng nhập viện hơn, ngay cả khi vắc xin giảm hiệu quả trước biến thể Oimcron.

Số liệu mới nhất của Chính phủ Anh cho biết số ca mắc COVID-19 theo ngày tại nước này lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100.000, với 106.122 ca được báo cáo vào ngày 22-12. Con số này đã vượt kỷ lục trước đó (ngày 17-12) khi Anh ghi nhận 93.045 trường hợp mắc COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 ngày 22-12 là con số cao nhất kể từ khi Anh thực hiện xét nghiệm COVID-19 hàng loạt vào tháng 5 và tháng 6 năm ngoái, và kể từ ngày 15-12, con số này đã liên tục phá kỷ lục. 

Trong vòng 7 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Anh đã tăng gần 59% so với tuần trước, lên 643.219 trường hợp. Tính đến ngày 21-12, đã có tổng cộng 8.008 người tại Anh phải nhập viện do COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 22-11 và tăng 4% so với tuần trước. Tuy nhiên số ca tử vong theo ngày giảm 2,7% trong 7 ngày qua, với 140 ca tử vong được báo cáo vào ngày 22-12.

WHO đánh giá về khả năng lây nhiễm của Omicron

Giới khoa học trên thế giới đang chạy đua để trả lời câu hỏi về độc lực và mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron, nhằm giúp các chính phủ ứng phó tốt hơn với loại biến thể đang lan truyền với tốc độ chóng mặt này.

Ngày 22-12, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bà Maria Van Kerkhove cho biết WHO vẫn chưa có đủ dữ liệu về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 để nói rằng biến thể này dễ lây nhiễm hơn biến thể Delta, gần một tháng sau khi Nam Phi ban bố tình trạng khẩn cấp do Omicron.

Phát biểu họp báo, bà Van Kerkhove nói: "Chúng tôi chưa thấy biến thể này lưu lại đủ lâu trong các cộng đồng dân cư trên khắp thế giới, cụ thể là trong những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất định". 

Bà cho biết dữ liệu về biến thể Omicron, lần đầu tiên được xác định ở miền Nam châu Phi và Hong Kong vào tháng 11 vừa qua, vẫn còn "lộn xộn" khi các quốc gia báo cáo sự xuất hiện và tình trạng lây lan của biến thể này.

Cũng trong ngày 22-12, một nghiên cứu tại Nam Phi từ ngày 1-10 đến ngày 30-11 cho thấy người nhiễm biến thể Omicron ít có khả năng nhập viện hơn 80% so với người nhiễm biến thể khác tính trong cùng khoảng thời gian.

Nhiều nước phải điều chỉnh quy định chống dịch vì Omicron Nhiều nước phải điều chỉnh quy định chống dịch vì Omicron

TTO - Chính phủ một số nước đã điều chỉnh các biện pháp chống dịch khi số ca mắc biến thể Omicron tăng cao chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên