26/05/2017 09:24 GMT+7

Nghiêm cấm khai thác ở khu vực đang sạt lở

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) vừa công bố lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định quản lý cát, sỏi lòng sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Trong đó có quy định nghiêm cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực đang sạt lở.

Theo quy định mới, sẽ không được khai thác cát nơi sạt lở. Trong ảnh: vụ sạt lở ở sông Vàm Nao thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) khiến 14 căn nhà trôi sông - Ảnh: Chí Quốc
Theo quy định mới, sẽ không được khai thác cát nơi sạt lở. Trong ảnh: vụ sạt lở ở sông Vàm Nao thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) khiến 14 căn nhà trôi sông - Ảnh: Chí Quốc

Dự thảo thông tư này quy định việc khoanh định khu vực cấm khai thác cát, sỏi phải căn cứ vào đặc điểm địa hình, địa chất, hình thái của dòng sông, chế độ dòng chảy, diễn biến lòng, bờ, bãi sông, tình hình thực tế, yêu cầu về phòng chống sạt lở, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Theo đó, các khu vực đang bị sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của bờ sông, hành lang bảo vệ nguồn nước, ảnh hưởng đến sự an toàn của công trình đê điều, cấp thoát nước, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, sự ổn định, an toàn của khu dân cư... đều bị cấm.

Một quy định mới về quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông cũng được quy định trong dự thảo thông tư này là công tác điều tra, đánh giá tài nguyên cát, sỏi lòng sông phải được thực hiện tổng thể theo lưu vực sông.

Bộ TN-MT là cơ quan chủ trì phối hợp với các địa phương có liên quan lập quy hoạch tổng thể quản lý cát, sỏi lòng sông trên phạm vi toàn quốc..

Theo ông Lại Hồng Thanh - phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất - khoáng sản (Bộ TN-MT), dự thảo thông tư nói trên đã được đưa lên mạng lấy ý kiến và sẽ tiếp nhận ý kiến trong vòng 60 ngày. Sau đó đơn vị soạn thảo thông tư sẽ hoàn thiện và trình ban hành.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên