Nghịch lý khi Trung Quốc 'chê' FIFA ASEAN Cup nhưng lại mời Malaysia đá giao hữu

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc gây khó hiểu khi sắp xếp trận giao hữu tháng 11 với tuyển Malaysia, dù trước đó họ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 vì chê chất lượng giải đấu này thấp.

Trung Quốc chê FIFA ASEAN Cup nhưng lại cho mời Malaysia đá giao hữu - Ảnh 1.

HLV Shao Jiayi đang hứng chịu áp lực lớn sau ba thất bại liên tiếp của tuyển Trung Quốc - Ảnh: SINA

Cuối tháng 7, tuyển Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026, khiến giải đấu trở nên hỗn loạn. 

Nhiều nguồn tin cho biết tuyển Trung Quốc không muốn tham dự giải đấu này vì "lo sợ các đối thủ yếu", khiến chất lượng cọ xát và chuẩn bị của họ cho Asian Cup 2027 không đạt kết quả tốt. 

Điều này khiến dư luận Đông Nam Á thời điểm đó sôi sục dữ dội.

Cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia thì Trung Quốc bước vào 4 trận giao hữu tại Trùng Khánh. 

Đoàn quân của HLV Shao Jiayi đánh bại Maldives 3-0, trước khi thua 3 trận liên tiếp trước New Zealand (0-3), Palestine (0-5) và Tajikistan (0-1).

Ba thất bại này khiến tuyển Trung Quốc và cá nhân HLV Shao Jiayi bị chỉ trích dữ dội. Ngay sau các trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) khiến các CĐV bất ngờ khi công bố lịch giao hữu tháng 11.

Hai đối thủ của tuyển Trung Quốc lần lượt là Malaysia (14-11) và Bahrain (17-11). Điều đáng nói là 2 đối thủ này đều có thứ hạng FIFA thấp hơn Trung Quốc. Như vậy, CFA đã có sự thay đổi trong chiến lược hướng đến Asian Cup 2027.

Cụ thể, tuyển Trung Quốc từ chỗ cố gắng tìm kiếm những đối thủ mạnh để thi đấu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm chuyển sang đối đầu các đội bóng yếu để giành chiến thắng, qua đó lấy lại sự tự tin. Họ không ngại mời Malaysia - một đội bóng Đông Nam Á vốn có thể sẽ chạm trán ở FIFA ASEAN Cup 2026 - đá giao hữu tại Quảng Châu vào tháng 11.

Truyền thông Trung Quốc cho biết quyết định của CFA là hợp lý, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang sụt giảm sự tự tin nghiêm trọng. Thầy trò HLV Shao Jiayi bắt buộc phải có chiến thắng vào tháng 11, để có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cho Asian Cup 2027.

Chưa hết, Trung Quốc cũng cần phải bảo vệ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, nơi họ đang có dấu hiệu rơi tự do và đứng trước nguy cơ văng khỏi top 100. Nhưng trang Sina cảnh báo nếu tuyển Trung Quốc tiếp tục thua vào tháng 11 tới, mọi thứ có thể sẽ biến thành thảm họa. 

Phát biểu trước truyền thông Trung Quốc, HLV Shao Jiayi khẳng định ông tiếp tục quá trình chuyển giao lực lượng và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào tháng 11. 

Nghịch lý khi Trung Quốc 'chê' FIFA ASEAN Cup nhưng lại cho mời Malaysia đá giao hữu - Ảnh 2.Tuyển Trung Quốc trả giá vì giao băng đội trưởng cho 'chuyên gia đá xấu'

Sau trận thua Tajikistan 0-1 trong trận giao hữu hôm 6-10, tuyển Trung Quốc đã bị chỉ trích nặng nề vì chọn sai đội trưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất