
Trưởng đoàn nghị sĩ lưỡng đảng, ông John Moolenaar - Ảnh: DUY LINH
Hạ nghị sĩ Seth Moulton của Đảng Dân chủ và là một thành viên của đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ thăm Việt Nam đã khẳng định như trên trong cuộc gặp hẹp với báo chí tại Hà Nội.
Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi ông Moulton cùng Hạ nghị sĩ John Moolenaar (Đảng Cộng hòa) và Hạ nghị sĩ Greg Stanton (Đảng Dân chủ) có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.
Mỹ muốn tình bạn, không gây áp lực chọn bên
Trong cuộc gặp với báo chí, thông điệp chung mà cả ba nghị sĩ cùng khẳng định là sự coi trọng của Mỹ và mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.
Mô tả quan hệ song phương bằng chữ “đặc biệt”, Hạ nghị sĩ Moulton lý giải một phần của sự nhìn nhận về vai trò của Việt Nam đến từ thực tế căng thẳng giữa Mỹ với một số nước đang gia tăng thời gian gần đây.
“Tôi biết các tín hiệu từ Chính phủ Mỹ trong vài tháng qua không hoàn toàn nhất quán trong việc củng cố mối quan hệ đó. Nhưng những gì ta thấy tại cuộc gặp này là các thành viên Quốc hội đến từ cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cùng đến Việt Nam. Tất cả đều chia sẻ cùng một thông điệp về thiện chí, về tầm quan trọng, về tình bạn và mong muốn thực sự cùng nhau làm việc trong tương lai giữa hai nước”, vị nghị sĩ đến từ Massachusetts nêu lập luận.
Khi được hỏi liệu những căng thẳng giữa Mỹ với nước thứ ba có dẫn đến áp lực chọn bên cho Việt Nam, Hạ nghị sĩ Moolenaar - trưởng đoàn lần này - khẳng định mục tiêu của Washington là xây dựng tình bạn và tin rằng việc có quan hệ ổn định, hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau giữa các nước láng giềng là điều hợp lý và mang lại lợi ích.
Khi Tuổi Trẻ Online hỏi về những hạn chế xuất khẩu công nghệ mà Mỹ vẫn đang áp dụng với Việt Nam và tiến triển về đàm phán thương mại, cũng như nỗ lực của một nhóm nghị sĩ để chính quyền Donald Trump dỡ bỏ thuế quan với các nước, các nghị sĩ đã cho thấy một số điểm khác biệt.
Hạ nghị sĩ Stanton cho biết ông đến từ bang Arizona, nơi có các dự án quan trọng của tập đoàn Intel và Amkor. Cả hai tập đoàn này đều đã có mặt tại Việt Nam qua những khoản đầu tư lớn cho sản xuất bán dẫn, thiết bị tiên tiến.
“Tôi tin rằng đây là lĩnh vực mà hai nền kinh tế sẽ gắn kết chặt chẽ hơn theo thời gian với sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn như hiện nay”, ông nói.
Ủng hộ thuế quan thấp cho Việt Nam

Hạ nghị sĩ Seth Moulton trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online - Ảnh: DUY LINH
Trưởng đoàn Moolenaar không trực tiếp trả lời liệu các hạn chế xuất khẩu có được dỡ bỏ trong tương lai gần hay không.
Thay vào đó, ông chia sẻ rằng Mỹ đang tìm kiếm những đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy để có thể chia sẻ công nghệ, cùng nhau đổi mới và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Ưu tiên của Mỹ là bảo đảm các công nghệ được sử dụng cho mục đích dân sự, bảo đảm các đối thủ của nước này không thể tiếp cận được công nghệ như vậy.
“Và vì vậy chúng tôi muốn hợp tác với các quốc gia có cùng chí hướng về việc sử dụng chúng cho mục đích hòa bình và giúp nền kinh tế phát triển”, ông nói.
Đối với các nỗ lực liên quan đàm phán thương mại Việt - Mỹ và dỡ bỏ thuế quan của một số nghị sĩ, ông Moolenaar nhận định các động thái gần đây phản ánh việc chính quyền Tổng thống Trump đang đánh giá tổng thể tất cả các mối quan hệ thương mại giữa Mỹ với các nước.
“Tôi rất ngưỡng mộ và đánh giá cao việc Việt Nam thực sự tham gia vào những cuộc thảo luận với phía Mỹ về thương mại. Và tôi lạc quan rằng những cuộc đàm phán đó sẽ có kết quả tốt đẹp cho cả hai nước, rằng điều đó chắc chắn sẽ diễn ra”, ông khẳng định.
Hạ nghị sĩ Stanton thừa nhận trong mỗi đảng, có một phe tin vào mức thuế quan cao và một phe tin vào mức thuế quan thấp. Ngay cả trong Đảng Dân chủ của ông, cũng có một phe cho rằng cần phải có mức thuế quan cao hơn, nhiều chủ nghĩa bảo hộ hơn nhưng cả ba nghị sĩ tham gia đoàn lần này đều ủng hộ mức thuế quan thấp.
Nhận định có một số vấn đề còn tồn tại giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng nhóm nghị sĩ tin rằng hai nước sẽ hợp tác tốt hơn và cùng nhau phát triển nền kinh tế trong một môi trường thuế quan thấp.
Quan điểm của ông về các nỗ lực tại Quốc hội Mỹ là Hạ viện Mỹ nên tổ chức bỏ phiếu dỡ bỏ mức thuế quan đối ứng hiện nay mà chính quyền Trump đã áp đặt. Tuy nhiên việc này vẫn phức tạp, vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể diễn ra như mong đợi.
Đấu tranh cho viện trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam
Các nghị sĩ khẳng định đang nỗ lực và đấu tranh để tiếp tục có những khoản tài trợ từ Mỹ cho các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Theo Hạ nghị sĩ Stanton, mãi cho đến gần đây chính quyền mới có các hỗ trợ cho những cựu binh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại Việt Nam, song chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đe dọa sẽ cắt giảm những khoản này.
“Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của chúng tôi không chỉ cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại Việt Nam mà còn cho cả những người Mỹ đã từng tham gia cuộc chiến”, ông lập luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận