04/08/2015 09:32 GMT+7

Nghi phạm đánh dã man hai cháu nghi đã tự tử

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Công an đã phát hiện thi thể nam giới treo cổ giữa rừng cách hiện trường nhà hai cháu nhỏ bị đánh dã man 2km, nghi thi thể này là Võ Văn Mùi.

Hiện trường nơi nghi phạm Mùi đánh hai cháu vợ thương vong - Ảnh: Doãn Hòa
Hiện trường nơi nghi phạm Mùi đánh hai cháu vợ thương vong - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều 3-8, trao đổi với Tuổi Trẻ từ hiện trường, Đại tá Lương Thế Lộc - trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết thi thể được phát hiện treo cổ trong rừng là là nam giới, đang trong giai đoạn phân hủy.

"Thi thể được phát hiện cách hiện trường vụ đánh hai cháu nhỏ thương vong khoảng 2km. Chúng tôi tình nghi đây chính là thi thể của nghi phạm đánh hai cháu nhỏ”, đại tá Lộc nói.

Theo đại tá Lộc, chiều 3-8 công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo của công an xã Thanh Đức và người dân về việc phát hiện thi thể nam giới tại khu vực rừng ở địa phận xã Thanh Đức.

Trong ba ngày qua, công an huyện Thanh Chương, công an các xã tăng cường lực lượng ráo riết truy tìm nghi phạm Mùi nhưng chưa bắt được.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố vụ án “giết người” xảy ra tại xã Thanh Đức.

Như Tuổi Trẻ thông tin, sáng 31-7, Võ Văn Mùi (36 tuổi, ngụ xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đưa con gái 4 tuổi sang nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) để nói chuyện về việc chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi, vợ Mùi) về chung sống với mình sau gần hai năm sống ly thân.

Tại nhà bà Xuân, nghi phạm Mùi đã dùng gậy tre đánh hai cháu vợ làm cháu Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) tử vong và Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi) bị thương nặng. Gây án xong, nghi phạm Mùi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, ngoài chiếc gậy tre dính máu - nghi hung khí nghi phạm Mùi gây án, công an còn phát hiện một chiếc áo còn dính máu nằm sau vườn nhà bà Lai (hàng xóm) - cách nhà bà Xuân khoảng 100m.

Đến chiều 3-8, cháu Nguyễn Ngọc Chiến được chuyển ra Hà Nội tiếp tục chữa trị sau ba ngày được cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Con đường được cho là của nghi phạm Mùi bỏ trốn sau khi đánh hai cháu vợ - Ảnh: Doãn Hòa
Con đường được cho là của nghi phạm Mùi bỏ trốn sau khi đánh hai cháu vợ - Ảnh: Doãn Hòa

 

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên