31/07/2015 22:09 GMT+7

Truy bắt nghi phạm đánh 2 cháu vợ thương vong

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau khi cãi nhau với mẹ vợ, Mùi đánh hai cháu (con trai của em vợ Mùi) đang chơi ở nhà mẹ vợ làm một cháu tử vong, một cháu bị thương nặng.

Chiều 31-7, trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Lương Thế Lộc - trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) - cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Thanh Đức làm hai cháu bé thương vong và ráo riết truy tìm nghi phạm Võ Văn Mùi (36 tuổi, ngụ xã Thanh Nho), người đánh hai cháu bé.

Thông tin ban đầu khoảng 10g ngày 31-7, Mùi đến nhà mẹ vợ ở xóm 4, xã Thanh Đức để chơi thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ. Sau đó, Mùi đánh hai cháu N.N.T. (4 tuổi) và N.N.C. (10 tuổi) - là con trai của em vợ Mùi - đang chơi ở nhà mẹ vợ của Mùi làm hai cháu bị thương nặng và bỏ trốn.

Người thân đã đưa hai cháu đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu T. (4 tuổi) đã không qua khỏi, còn cháu C. (10 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Cháu Chiến đang được cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa
Cháu Chiến đang được cấp cứu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều tối 31-7, tại Khoa hồi sức cấp cứu đặc biệt - bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ cho biết C. vẫn đang phải thở máy. Lúc nhập viện, C. bị thương nặng vùng đầu, gãy xương cổ và mất nhiều máu.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, tại hiện trường vụ án, công an thu giữ chiếc gậy tre dài chừng 80cm còn dính máu - hung khí mà nghi phạm Mùi dùng đánh hai cháu bé.

Hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an huyện Thanh Chương và công an xã Thanh Đức cùng các xã lân cận được huy động để truy tìm Mùi bởi địa bàn xảy ra vụ việc gần với đồi núi, cây cối rậm rạp.

Được biết, Mùi và chị Nguyễn Thị Hiền sống ly thân gần 2 năm nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, Mùi sang nhà mẹ chị Hiền để nói chị về chung sống với mình.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên