09/09/2015 14:54 GMT+7

​Nghi phạm đánh bom đền Erawan dựng lại hành vi gây án

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Sáng 9-9, nghi phạm chính Yusufu Mieraili trong vụ đánh bom đền Erawan bị giải tới khu giao lộ Ratchaprasong để dựng lại hành vi gây án.

Nghi phạm chính Yusufu Mieraili được bảo vệ nghiêm ngặt sáng 9-9 - Ảnh: Reuters.

Theo Bangkok Post, Mieraili bị cảnh sát Sa Kaeo bắt giữ tuần trước trong lúc tìm cách vượt qua biên giới Campuchia. Mieraili này thú nhận với nhà điều tra việc hắn là thành viên trong mạng lưới những kẻ đánh bom ngôi đền Erawan.

Việc dựng lại hành vi gây án được bắt đầu từ ngày 8-9 khi Mieraili bị giải tới khu căn hộ Maimuna Garden Home ở quận Min Buri là nơi hắn ở.

Tiếp đó hắn được đưa tới khu căn hộ Pool Anant ở quận Nong Chok. Tại đây hắn nói đã lấy một chiếc balô màu đen, sau đó đón taxi tới nhà ga Hua Lamphong. Tại ga hắn đưa chiếc túi đó cho một người đàn ông mặc áo thun vàng.

Sáng 9-9, Mieraili này được giải tới khu Ratchaprasong để dựng lại các công đoạn cuối trong hành trình gây án.

Việc tái hiện hành vi gây án bắt đầu từ Hua Lampong. Tại đây, Mieraili thuê một chiếc xe tuk-tuk và xuống xe ở phía trước khu Wat Pathumwanaram tại Ratchaprasong.

Từ đó, hắn đi bộ tới khu vực rộng phía trước trung tâm mua sắm CentralWorld, đối diện với đền Erawan. Ở đó hắn đứng chờ và chụp một số bức ảnh vụ đánh bom.

Sau đó hắn đi bộ tới Soi Phetchburi 27, đón một chiếc taxi tới Ramkhamhaeng, sau đó đi xe buýt trở lại Min Buri.

Quá trình tái hiện hành trình gây án của Mieraili kéo dài khoảng một tiếng trong điều kiện an ninh thắt chặt. Cảnh sát có mặt khắp nơi, giao thông tắc nghẽn ở giao lộ.

Đền Erawan sáng 9-9 - Ảnh: Reuters.
Nghi phạm Yusufu Mieraili giữa vòng vây cảnh sát và giới truyền thông - Ảnh: Reuters
Nghi phạm chính Yusufu Mieraili bị đưa tới giao lộ Ratchaprasong để dựng lại hành vi gây án - Ảnh: Reuters.

 

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên