03/12/2011 17:24 GMT+7

Nghị lực của cô bé không tay, không chân

QUỲNH THY (Theo MSNBC)
QUỲNH THY (Theo MSNBC)

TTO - Cô bé Yovana Yumbo Ruiz, 8 tuổi, người Peru bị mắc chứng bệnh Tetra Amelia - căn bệnh di truyền hiếm gặp - khi sinh ra đã không có tứ chi.

Wu Jianping không tay vào đại họcNick Vujicic – không tay, không chân, không lo âu!Cậu bé 11 tuổi không tay chơi bóng chuyên nghiệp

GlWjKr0N.jpgPhóng to
Yovana Yumbo Ruiz, 8 tuổi, sinh ra đã không có tứ chi, thế nhưng cô bé luôn vui vẻ - Ảnh: MSNBC
EgS28pbo.jpgPhóng to
Yovana đang tập luyện với người hướng dẫn - Ảnh: MSNBC
Video về cô bé không tay, không chân - Nguồn: YouTube

Cô bé giàu nghị lực này đang sống tại bệnh viện La Luz, thủ đô Lima của Peru. Tiến sĩ Luis Rubio, trưởng nhóm nghiên cứu về căn bệnh mà Yovana Yumbo Ruiz đang mắc phải, hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có thể lắp cánh tay giả cho cô bé.

Dù bị dị tật, nhưng cô bé Yovana vẫn luôn vui vẻ, kiên trì tập luyện và lạc quan sống để hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

P6bhQygv.jpgPhóng to
Dù không tay, không chân, nhưng Yovana nghị lực vẫn có thể “cầm” cọ vẽ như một bé bình thường - Ảnh: MSNBC
sBypCUvf.jpgPhóng to

Tiến sĩ Luis Rubio và bé Yovana Yumbo Ruiz tại bệnh viện La Luz ở thủ đô Lima của Peru - Ảnh: MSNBC

QUỲNH THY (Theo MSNBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên