17/10/2019 10:53 GMT+7

Nghi can đâm chết người sau va chạm xe máy ở quận Bình Tân ra đầu thú

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Cơ quan công an xác định nghi can đâm chết người sau va chạm xe máy ở Hương Lộ 2 (quận Bình Tân, TP.HCM) là Trần Hòa Minh (20 tuổi, ngụ Long An). Qua công tác vận động, Minh đã đến công an đầu thú.

Nghi can đâm chết người sau va chạm xe máy ở quận Bình Tân ra đầu thú - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường tối 13-10 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Liên quan đến vụ án mạng sau va chạm xe máy ở quận Bình Tân (TP.HCM), ngày 17-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an quận Bình Tân vừa tạm giữ hình sự Trần Hòa Minh (20 tuổi, quê Long An) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi "giết người". 

Trần Hòa Minh là nghi can cầm hung khí đâm anh Huỳnh Văn Sỹ (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tử vong sau va chạm xe máy trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) tối 13-10.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an quận Bình Tân phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, điều tra truy xét vụ án mạng. 

ng an xác định nghi can gây án là Trần Hòa Minh. Qua công tác vận động, Minh đã đến Công an huyện Cần Đước (Long An) đầu thú.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 13-10, anh Bùi Văn Lộc (41 tuổi, ngụ Tiền Giang) lái xe máy chở anh Sỹ trên đường Hương lộ 2. Khi đi đến trước số nhà 882 thì va chạm với một xe máy khác của hai nam thanh niên chạy chiều ngược lại.

Sau khi xảy ra va chạm, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, anh Sỹ bị một thanh niên cầm hung khí đâm trúng ngực.

Anh Sỹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.


NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên