26/09/2014 16:38 GMT+7

Nghi án bắt cóc trẻ em: Chỉ là tụ tập gây rối

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Thấy nhóm người (2 người Trung Quốc và 2 người Việt)) đi cùng với 3 trẻ em địa phương, người dân nghi ngờ là một vụ bắt cóc nên xảy ra xung đột.

Người dân hiếu kỳ tụ tập rất đông tại hiện trường - Ảnh NG.NAM

Vào lúc 16g15 ngày 26-9 tại UBND xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình, Bình Thuận), công an tỉnh Bình Thuận đang lấy lời khai một nhóm người quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến một vụ việc xung đột đông người xảy ra tại xã Hồng Thái vào chiều cùng ngày.

Chiếc ô tô biển số 51A-79772 của nhóm người này đã bị người dân đập bể kiếng sau. Xe đang đậu tại trụ sở UBND xã Hồng Thái.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nhóm người trên đi cùng với 3 trẻ em địa phương, người dân nghi ngờ là một vụ bắt cóc nên xảy ra xung đột.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết nhóm người trên gồm có 2 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thông báo đây chỉ là vụ tập trung gây rối. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên