
Từ trái qua: MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, MC Tấn Tài, nghệ sĩ Thu Hiền - Ảnh: NVCC
MC Quỳnh Hoa: Kết nối, hỗ trợ nghệ sĩ trẻ
Là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, là người con của thành phố mang tên Bác, tôi quan tâm đến chiến lược phát triển con người, văn hóa và sáng tạo gắn với người trẻ, nhất là lực lượng nghệ sĩ trẻ. Từ đó, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
TP.HCM được xem là đô thị sáng tạo, là trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn của cả nước, thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tôi mong có những những chính sách cụ thể, dài hơi cho TP.HCM, khơi gợi tinh thần sáng tạo, giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc; tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến.

MC, ca sĩ Quỳnh Hoa - Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đội trưởng đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM - Ảnh: NVCC
Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM hiện có hơn 100 nghệ sĩ nòng cốt, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng và chính trị xã hội. Trong đó, chú trọng đối tượng là trẻ em.
Từ thực tiễn hoạt động, chúng tôi nhận thấy lực lượng nghệ sĩ trẻ ngày càng đông, giàu tinh thần nhiệt huyết, năng lượng dồi dào, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.
Tuy nhiên các không gian biểu diễn ổn định, lâu dài còn thiếu. Chúng tôi mong có những thiết chế văn hóa cụ thể, biến những sân chơi thành bệ đỡ giúp các tài năng trẻ phát huy được năng khiếu, chuyên môn, đóng góp cho xã hội.
Ngoài ra, cơ quan chức năng liên quan có thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ nghệ sĩ trẻ gắn với chuyên môn họ theo đuổi; thành lập quỹ hỗ trợ sáng tạo trẻ hay quỹ ươm mầm tài năng nghệ thuật.
Đặc biệt, dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mới tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP.HCM đã khởi công cuối năm 2025. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một tổ hợp đa năng với quy mô 4 tầng hầm, 21 tầng nổi, đáp ứng được không gian sinh hoạt cho thanh niên. Tổng đầu tư hơn 2.240 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028. Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM sẽ là không gian sáng tạo cho giới trẻ TP.HCM.
MC Tấn Tài: Đặt văn hóa và sáng tạo tương xứng với tiềm lực phát triển
Chưa có giai đoạn nào trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, văn hóa và sáng tạo có một vị trí và những tác động rõ nét đến đời sống xã hội hiện nay.
Hiện thân của văn hóa và sáng tạo không còn dừng lại những không gian như sân khấu, sự kiện… mà hai lĩnh vực này đã hiện diện trên các môi trường đa nền tảng, phảng phất trong hầu hết các lĩnh vực.
Giá trị của sáng tạo và văn hóa không còn hàm chứa trong đời sống tinh thần mà đã chuyển đổi thành những con số cụ thể, đóng góp và sự phát triển kinh tế của đất nước và định hình bản sắc của dân tộc trong môi trường toàn cầu hóa.

Biên tập viên, MC Võ Huỳnh Tấn Tài - Đài Phát thanh và truyền hình TP.HCM - Ảnh: NVCC
Là người công tác trong lĩnh vực dẫn chương trình, sản xuất chương trình, sáng tạo nội dung, tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đặt văn hóa và sáng tạo với vị trí then chốt qua những quyết sách cụ thể, tương xứng với tầm quan trọng của hai lĩnh vực này, trong đó đưa công nghiệp sáng tạo thành ngành chủ lực, xác định rõ tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu trong từng giai đoạn.
Song hành cùng công nghiệp văn hóa, những người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo cũng có những chính sách riêng để khuyến khích phát triển đúng định hướng, có không gian để được đào tạo bài bản và có những vùng đất để phát huy tài năng và cống hiến.
Việc khẳng định tầm quan trọng của văn hóa và sáng tạo không chỉ tạo động lực cho văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo tiếp tục tận hiến giá trị lao động của mình vào tiến trình phát triển của đất nước, mà đó còn là nền tảng cho những hệ sinh thái trong ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo có cơ sở vững vàng để hoạt động và không ngừng tiến bước.
Nghệ sĩ múa Thu Hiền: Đưa nghệ thuật đến gần nhân dân
Là một đảng viên trẻ, nghệ sĩ múa, tôi vui mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng niềm tin vững bền của thế hệ hoạt động lĩnh vực múa hôm nay.

Đạo diễn sân khấu, nghệ sĩ múa Thu Hiền - phó trưởng đoàn múa Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen - Ảnh: NVCC
Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Chúng ta cùng khơi dậy quyết tâm, tự tin bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Với chúng tôi, niềm tin ấy không nằm ở lời hô khẩu hiệu, mà ở từng bước chân luyện tập, từng đêm diễn, từng chương trình đưa nghệ thuật đến gần nhân dân.
Tôi mong đại hội tiếp tục đặt văn hóa là “trụ cột phát triển”, cụ thể hóa mạnh mẽ chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và nghệ thuật biểu diễn như một động lực mới của tăng trưởng và bản sắc; tạo cơ chế đặt hàng tác phẩm mới dài hơi, gắn di sản - đương đại; chuẩn hóa đào tạo, chế độ đãi ngộ và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp; đầu tư thiết chế biểu diễn và chuyển đổi số để múa đi vào học đường, du lịch, cộng đồng.
Thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay chúng tôi xin cam kết: "sáng tạo có kỷ luật, phụng sự bằng chất lượng, và làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận