
Các vị lãnh đạo và nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM và Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka (New Zealand) đã có buổi giao lưu rất thân mật, vui vẻ - Ảnh: LINH ĐOAN
Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM, bày tỏ nhà hát vô cùng vinh dự được đón tiếp các nghệ sĩ từ New Zealand đến tham quan, giao lưu và chia sẻ văn hóa.
Cùng học cười, nhìn xa xăm, hốt hoảng… theo kiểu hát bội
Các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM và các vị khách quý đến từ New Zealand, các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka đã có một buổi giao lưu ấm áp, thân tình và đầy thú vị.
Nhà hát giới thiệu đến đoàn bạn sơ lược về sự hình thành của hát bội Việt Nam, của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM gần 50 năm tuổi đời.
Những nét đặc sắc nhất của hát bội đã được nhấn mạnh như nghệ thuật vẽ mặt tuồng. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh… tượng trưng cho dạng nhân vật nào.
Sự độc đáo trong trang phục hát bội, những trình thức biểu diễn mang tính ước lệ cao, cách ca trong hát bội.
Trong phần giới thiệu, các nghệ sĩ cũng trình diễn những tiết mục hát bội được chọn lọc để quan khách được dịp thưởng thức trực tiếp hát bội Việt Nam.
Đó là trích đoạn Ôn Đình chém Tá trong tuồng kinh điển San Hậu. Và đoạn trích vở Anh hùng nói về anh hùng Nguyễn Trung Trực mà nhà hát vừa nhận được huy chương bạc từ Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 kết thúc ngày 26-11 tại Hà Nội.
Các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka biểu diễn trong buổi giao lưu - Video: LINH ĐOAN

Tiết mục Ôn Đình chém Tá của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong phần giao lưu, MC đã mời 3 diễn viên của đoàn New Zealand lên sân khấu để cùng học một vài trình thức đơn giản của hát bội. Chẳng hạn, MC gợi ý cách cười, cách nhìn xa xăm, sự hốt hoảng… để các nghệ sĩ New Zealand thể hiện theo thói quen của họ, sau đó xem những biểu hiện ấy sẽ như thế nào trong hát bội.
Đây không chỉ là trò chơi nho nhỏ khuấy động không khí, mà còn cho thấy cách biểu đạt trên sân khấu của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có sự khác nhau, rất thú vị.

Các nghệ sĩ đến từ New Zealand học một vài trình thức hát bội - Ảnh: LINH ĐOAN
Hiểu thêm về văn hóa của người Maori
Ông Hoàng Vinh nhấn mạnh buổi giao lưu không chỉ là hoạt động nghệ thuật đơn thuần, mà còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng và gắn kết giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc.
Ông bày tỏ Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka tập trung những nghệ sĩ Maori tiêu biểu của New Zealand, đại diện cho truyền thống haka giàu sức mạnh.
"Cuộc gặp gỡ này là cơ hội quý báu để hai loại hình nghệ thuật truyền thống, hát bội của Việt Nam và Kapa Haka của New Zealand, được giao lưu, học hỏi, chia sẻ nghệ thuật và mở ra những hướng hợp tác ý nghĩa trong tương lai" - ông Vinh nói.

Quan khách thích thú chụp ảnh cùng các nhân vật quen thuộc trong hát bội Việt Nam - Ảnh: LINH ĐOAN
Các nghệ sĩ của New Zealand cũng giới thiệu đến quan khách và nghệ sĩ Việt Nam nét đặc sắc trong nghệ thuật dân tộc của họ. Sự phóng khoáng, cởi mở đã đem đến một không khí rất sôi động.
Người xem được tìm hiểu về trang phục, cách vẽ mặt của người Maori. Cách các chiến binh dùng vũ khí như thế nào, thể hiện của họ ra sao khi đối diện với kẻ thù, cách dùng những đạo cụ trong các bài ca, điệu nhảy dân tộc…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận