08/12/2023 18:44 GMT+7

Nghệ sĩ Hãng Phim truyện Việt Nam chạy Grab, bán hàng online, bộ vẫn nói chờ

Ngày kỷ niệm 64 năm thành lập Hãng Phim truyện Việt Nam (7-12) trôi qua im ắng; trụ sở hoang vắng, nghệ sĩ làm 'thợ đụng', chạy Grab, bán hàng online.

Một góc Hãng Phim truyện Việt Nam - "cánh chim đầu đàn" của điện ảnh cách mạng Việt Nam - hiện tại - Ảnh: Nghệ sĩ VFS cung cấp

Một góc Hãng Phim truyện Việt Nam - "cánh chim đầu đàn" của điện ảnh cách mạng Việt Nam - hiện tại - Ảnh: Nghệ sĩ VFS cung cấp

Ngày 7-12 là ngày kỷ niệm 64 năm thành lập Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS). Đạo diễn Anh Tuấn chia sẻ ngày hôm qua qua đi trong "im ắng, đau buồn, hoang mang".

Nghệ sĩ Hãng Phim truyện Việt Nam: "Tan tác hết rồi"

Theo đạo diễn Anh Tuấn, lễ kỷ niệm thành lập gần nhất vào năm 2019, do anh chị em nghệ sĩ tự tổ chức nhân dịp tròn 60 năm thành lập hãng tại chính trụ sở số 4 Thụy Khuê. 

"Sau khi chúng tôi tự tổ chức thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức 'tiệc sinh nhật' 60 năm thành lập hãng tại Trung tâm chiếu phim quốc gia. 

Ngay bên dưới khán phòng, nghệ sĩ của hãng giăng băng rôn khẩu hiệu yêu cầu giải quyết dứt điểm vấn đề cổ phần hóa hãng phim", đạo diễn Anh Tuấn nói, "song đến nay vẫn chưa dứt điểm".

Đạo diễn Bùi Trung Hải kể ngay sau đó, ông đọc trên báo Tuổi Trẻ Online thông tin lãnh đạo bộ trả lời về tiến độ giải quyết vụ việc theo kết luận thanh tra số 447/KL-TTCP ngày 30-3-2018, kết luận thanh tra (bổ sung) số 1412/KL-TTCP ngày 23-8-2018 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về xử lý sau thanh tra về công tác cổ phần hóa hãng phim và các đơn vị liên quan.

Khi đó, đại diện bộ nói mọi việc đang được thực hiện theo tiến độ pháp luật hiện hành. Trước câu hỏi của phóng viên về quá trình đó diễn ra quá lâu, người này thông tin vẫn chưa hết thời hạn của Thanh tra Chính phủ về việc thoái vốn của Vivaso.

Đạo diễn Bùi Trung Hải đặt vấn đề: "Tôi nhớ lúc đó phóng viên hỏi hạn định thoái vốn của Vivaso, đại diện bộ nói 'đơn vị chức năng đang làm, trả lời bây giờ hơi bị sớm'. Cứ cho lúc đó còn sớm, nhưng 4 năm trôi qua, giờ còn sớm nữa không?".

Đạo diễn Anh Tuấn cho rằng "thoái vốn là một cụm từ rất mơ hồ" và nghệ sĩ của hãng "tới giờ, không có mong muốn nào khác ngoài việc bộ giải quyết dứt điểm vụ việc".

Nghệ sĩ mong Nhà nước giải quyết dứt điểm vụ việc cổ phần hóa - Ảnh: Nghệ sĩ VFS

Nghệ sĩ mong Nhà nước giải quyết dứt điểm vụ việc cổ phần hóa - Ảnh: Nghệ sĩ VFS

Vẫn chưa có thông tin gì mới về vụ cổ phần hóa

Đạo diễn Bùi Trung Hải nói: "Việc giải quyết câu chuyện này không thể nào một sớm một chiều. Tuy nhiên trong quá trình chờ đợi, bộ vẫn phải có giải pháp trước mắt để những nghệ sĩ còn lại của hãng ổn định cuộc sống chứ không thể đem con bỏ chợ thế được".

Ông Hải cho hay nhiều nghệ sĩ đã phải bỏ hãng mà đi. Những nghệ sĩ còn lại đa phần trên dưới 50 tuổi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, rơi vào tình trạng "đi chỗ khác không được, ở lại cũng không xong".

Thiệt thòi nhất là những người đến tuổi về hưu. Họ bị đẩy đến tình cảnh thiếu năm đóng bảo hiểm. 

"Các nghệ sĩ của hãng trở thành kẻ làm thuê cho những nơi khác, có người chạy Grab, mở quán bia hơi vỉa hè, có người bán hàng online…", ông Hải bùi ngùi.

Còn biên kịch Tống Thị Phương Dung nói: "Chúng tôi bị đẩy ra đường một cách đúng nghĩa, tôi cũng cực chẳng đã mới phải bán đồ hải sản ở quê gửi lên để có thêm thu nhập".

"Mọi việc đã quá rõ ràng, thậm chí có cả chỉ đạo của Thủ tướng, Phó thủ tướng; nhưng chúng tôi không tài nào hiểu nổi vì sao khó giải quyết thế", đạo diễn Anh Tuấn nói.

Ngày 8-12, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tìm hiểu quá trình bộ xử lý vụ việc cổ phần hóa, thoái vốn cũng như chế độ lương, bảo hiểm cho nghệ sĩ tại VFS. Văn phòng bộ cho biết hiện vụ việc vẫn chưa có gì mới.

"Thanh tra Chính phủ chưa có kết luận về kiểm tra sau thanh tra. Khi nào Thanh tra Chính phủ có kết luận, bộ sẽ thông tin chính thức tới báo chí", văn phòng bộ thông tin.

Trong khi đó ông Nguyễn Danh Thắng - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam, phó tổng giám đốc Vivaso - nói ngắn gọn: về vấn đề này "Vivaso cũng đã trả lời báo chí rất nhiều, tới nay vẫn thế, chưa có gì mới cả".

Tuổi Trẻ Online sẽ thông tin tới bạn đọc khi có những thông tin mới nhất về vụ việc này.

Tháng 3-2020, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc thực hiện kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hóa VFS, trong đó yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hồi cổ phần đã bán tại đây.

Sau 5 năm, hai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần hóa VFS đến nay vẫn chưa được giải quyết, nên tháng 4-2023, Thanh tra Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện hai kết luận thanh tra này theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Đồ hoạ Tiến trình cổ phần hoá của Hãng Phim truyện Việt Nam tính đến năm 2017

Đồ hoạ Tiến trình cổ phần hoá của Hãng Phim truyện Việt Nam tính đến năm 2017

Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hóa ở Hãng phim truyện Việt NamPhó thủ tướng Lê Minh Khái: Giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hóa ở Hãng phim truyện Việt Nam

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam để giải quyết dứt điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên