18/06/2021 21:15 GMT+7

Nghệ An đã xác định 5 nguồn lây 20 ca COVID-19

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trong số 20 ca mắc COVID-19, ngành y tế Nghệ An xác định được 5 nguồn lây, trong đó có một số nguồn lây chưa xác định được F0. Đây đang là khó khăn trong công tác truy vết, khoanh vùng.

Nghệ An đã xác định 5 nguồn lây 20 ca COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân phường Hưng Phúc, TP Vinh tối 17-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

Thông tin trên được ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết tại cuộc họp của UBND tỉnh Nghệ An triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 chiều 18-6.

Theo ông Chỉnh, tính đến thời điểm này, Nghệ An ghi nhận 20 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, các ca bệnh tại TP Vinh là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, vòng đời lây nhiễm lại rất nhanh.

Nguồn thứ 1 từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thông qua ca bệnh cô gái 22 tuổi, làm nghề gội đầu ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Nguồn thứ 2 là ca bệnh nam nhân viên ngân hàng tại phường Hưng Dũng. Nguồn thứ 3 là ổ dịch tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Nguồn thứ 4 là ca bệnh nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Nguồn thứ 5 là 2 ca bệnh từ Bắc Giang về trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và Tân Kỳ.

Trước việc "mất dấu" F0, ông Chỉnh đề nghị TP Vinh cần thần tốc hơn nữa trong việc điều tra truy vết, khoanh vùng, cách ly các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh; xét nghiệm sàng lọc toàn TP theo cách mỗi gia đình chọn 1 người có nguy cơ cao nhất để test nhanh.

"Công việc này phải làm nhanh, tốt nhất là trong 1 ngày, không nên để quá ngày thứ 3. Cần thiết phải huy động các bệnh viện trong TP với sự hỗ trợ từ quân đội, công an để xét nghiệm trên diện rộng", ông Chỉnh nói.

Hiện Nghệ An có đủ năng lực đáp ứng xét nghiệm trên diện rộng với hơn 30.000 mẫu gộp/ngày.

Trước việc TP Vinh sẽ cách ly xã hội từ 0h ngày 19-6, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu ngành y tế hướng dẫn các địa phương thống kê công dân TP Vinh về trên địa bàn từ ngày 1-6 đến nay. Tổ chức tuyên truyền khai báo y tế và cách ly tại nhà những công dân TP Vinh trở về từ ngày 18-6.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết từ 5h sáng 19-6 đến 7h sáng 20-6, Quân khu 4 sẽ điều 10 xe cùng lực lượng bộ đội phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn TP Vinh.

Cách ly y tế Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

Chiều 18-6, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Trong thời gian cách ly y tế, bệnh viện được tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu tâm thần.

Trong sáng 18-6, một nhân viên y tế làm việc tại khoa tâm thần nam Bệnh viện Tâm thần Nghệ An có kết quả khẳng định dương tính với COVID-19. 3 F1 của người này sau đó cũng cho kết quả tương tự. Đến nay chưa rõ nguồn lây của bệnh nhân này.

Bệnh viện cũng chủ động truy vết F1, test nhanh các nhân viên y tế. Hiện nay, bên trong bệnh viện đang có 435 người, trong đó có 122 nhân viên y tế, 241 bệnh nhân và 72 trường hợp là người nhà bệnh nhân.

Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Nghệ An tích cực tăng cường quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hằng ngày.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đã ghi nhận 40 tỉnh/thành phố có ca bệnh, trong đó tỉnh Nghệ An những ngày qua ghi nhận 6 ca bệnh.

"Sở Y tế tỉnh Nghệ An thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 theo phương án 4 tại chỗ, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh COVID-19.

Tập trung tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên quản lý, điều trị, chăm sóc toàn diện cho các ca bệnh COVID-19", Cục Quản lý khám chữa bệnh chỉ đạo.

Cách ly xã hội thành phố Vinh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19-6 Cách ly xã hội thành phố Vinh theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 19-6

TTO - Sau hai ngày TP Vinh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 song vẫn còn ca nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, UBND tỉnh Nghệ An nâng mức giãn cách thành phố này theo chỉ thị 16 từ 0h sáng 19-6.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên