12/10/2022 15:53 GMT+7

Nghệ An bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Chiều 12-10, tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh.

Nghệ An bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh An (trái) và ông Nguyễn Văn Đệ được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh Nghệ An, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu - phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - để nhận nhiệm vụ mới.

Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Bùi Thanh An - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Văn Đệ - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

HĐND tỉnh Nghệ An giao thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

1. Ông Bùi Thanh An: 51 tuổi, quê xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Trình độ học vấn: thạc sĩ tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.

Ông An từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Tài chính Nghệ An; phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

2. Ông Nguyễn Văn Đệ: 52 tuổi, quê xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trình độ học vấn: thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Ông Đệ từng giữ các chức vụ: phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, bí thư Huyện ủy huyện Yên Thành.

Trước khi diễn ra kỳ họp bầu bổ sung hai phó chủ tịch UBND tỉnh, Nghệ An có các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Hồng Vinh, ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long.

Nhiều nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của HĐND tỉnh Nghệ An tại kỳ họp này:

- Tính đến ngày 30-9, tỉ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh Nghệ An mới đạt 41,68%, nếu tính cả giải ngân nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia (giao vốn trong tháng 5-2022) thì tỉ lệ giải ngân là 33,94% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh việc xem xét, quyết nghị về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công.

- HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Xem xét phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 nhằm bổ sung 2.820 biên chế giáo viên công lập năm học 2022-2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời

TTO - Dù được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng ông Lê Ngọc Hoa - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã qua đời sau một cơn đau đột ngột.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên