15/03/2024 10:15 GMT+7

Ngày quyết định của taekwondo Việt Nam

Hôm nay (15-3), ba võ sĩ taekwondo Việt Nam bước vào tranh tài ở vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á diễn ra tại Thái An (Trung Quốc). Vé dự Olympic được đặt vào hai võ sĩ nữ Trương Thị Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm.

Kim Tuyền (trái) nỗ lực tập luyện hướng đến việc giành vé tham dự Olympic 2024  - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Kim Tuyền (trái) nỗ lực tập luyện hướng đến việc giành vé tham dự Olympic 2024 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Vòng loại châu Á có tám hạng cân (bốn nam và bốn nữ) thi đấu. Mỗi nước chỉ được đăng ký hai võ sĩ nam và hai võ sĩ nữ. Hai võ sĩ dẫn đầu từng hạng cân sẽ giành quyền tham dự Olympic Paris 2024.

Kỳ vọng vào võ sĩ nữ

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã tập huấn một tháng tại Hàn Quốc, tham dự các giải taekwondo mở rộng trong thời gian qua nhằm giúp các võ sĩ hoàn thiện về chuyên môn và có thể giành vé dự Olympic. Trong đó, hai võ sĩ nữ Kim Tuyền (hạng cân 49kg) và Bạc Thị Khiêm (67kg) có nhiều hy vọng hơn hai đồng đội nam là Lý Hồng Phúc (68kg) và Nguyễn Hồng Trọng (58kg).

Những ngày đầu năm 2024, Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm đều có thành tích tốt trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để có thêm sự tự tin lớn. Bạc Thị Khiêm giành huy chương bạc Giải taekwondo Canada mở rộng, còn Kim Tuyền giành HCB Giải taekwondo Mỹ mở rộng. Trở về Việt Nam, cả hai tiếp tục hoàn thiện thêm những điểm yếu trước khi sang Trung Quốc tham dự vòng loại châu Á.

Kết quả thi đấu tốt cũng giúp Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm được xếp hạt giống cao và có thêm thuận lợi khi bốc thăm chia nhánh từng hạng cân ở vòng loại châu Á vào chiều 14-3 tại Trung Quốc.

Hai vé là điều tuyệt vời

Hạng cân 49kg nữ có 14 VĐV tham dự. Theo kết quả bốc thăm, Kim Tuyền (hạt giống số 3) sẽ đấu trận mở màn với Tachiana Mangin (Philippines, hạt giống 14). Đây là đối thủ không đáng ngại do mới là lần đầu tiên Tachiana Mangin thi đấu ở hạng chuyên nghiệp. Trước đó cô gái trẻ này chỉ mới tham gia thi đấu năm giải quốc tế thiếu niên và trẻ kể từ năm 2019. Thành tích cao nhất mà Tachiana Mangin giành được ở cấp độ trẻ là HCĐ châu Á 2022 và HCB Giải taekwondo Hàn Quốc mở rộng 2023.

Chiến thắng ở trận ra quân sẽ đưa Kim Tuyền gặp võ sĩ thắng ở cặp Isha Ahmed (UAE, hạt giống 11) - Ni Kadek Heni (Indonesia, hạt giống số 6). Heni từng giành 2 HCV Giải Sofia mở rộng 2023 và Giải taekwondo châu Á mở rộng 2023. Dù vậy, giới chuyên môn đánh giá Heni chưa phải là đối thủ của Kim Tuyền. Thách thức thật sự cho võ sĩ Việt Nam nằm ở bán kết khi nhiều khả năng sẽ gặp hạt giống số 2 Dunya Ali Abutaleb (Saudi Arabia) ở bán kết.

Trên bảng xếp hạng Olympic hạng cân 49kg, Abutaleb đứng hạng 15, trên 10 bậc so với Kim Tuyền. Ba tháng đầu năm 2024, Abutaleb thể hiện phong độ cao khi giành 2 HCV Arab Cup và Turkish mở rộng. Nếu vượt qua được, Kim Tuyền sẽ giành vé. "Hạng cân 49kg của tôi có nhiều đối thủ rất mạnh. Dù thực sự khó khăn nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để giành vé dự Olympic", cô gái 27 tuổi này chia sẻ.

Do chỉ có sáu VĐV tham dự nên ở hạng cân 67kg nữ, VĐV chỉ cần đánh hai trận là có thể giành vé. Tuy nhiên điều đó cũng không dễ dàng với Bạc Thị Khiêm. Là hạt giống số 3, Khiêm sẽ gặp hạt giống số 6 Khalimova Mokhru (Tajikistan) ở trận mở màn. Nếu chiến thắng, cô sẽ gặp hạt giống số 2 Ozoda Sobirjonova (Uzbekistan) ở bán kết. Khalimova thi đấu rất hay ở hạng cân 62kg khi giành HCB Giải taekwondo Fujairah mở rộng 2023. Nhưng từ khi chuyển lên thi đấu ở hạng cân 67kg, cô gái 22 tuổi này lại thi đấu không thành công. Đó là cơ hội để Bạc Thị Khiêm có thể giành chiến thắng ở bán kết, qua đó giành vé dự Olympic Paris 2024.

Đại diện còn lại của taekwondo Việt Nam thi đấu trong ngày 15-3 là Lý Hồng Phúc. Tuy nhiên cơ hội của anh là không nhiều. Hạng cân 68kg nam có đến 17 VĐV tham dự. Lý Hồng Phúc (hạt giống số 8) gặp Yehya Al Ghotani (Syria). Nếu thắng, Hồng Phúc nhiều khả năng gặp hạt giống số 1 Bandung Tubtimdang (Thái Lan) ở tứ kết. Ngay cả khi vượt qua đối thủ mạnh này, Hồng Phúc lại có thể chạm trán hạt giống số 4 Ahmad Bahloool (Palestine) ở bán kết.

Taekwondo Việt Nam nỗ lực tìm vé dự Olympic 2024Taekwondo Việt Nam nỗ lực tìm vé dự Olympic 2024

Tháng 3, đội tuyển taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại Olympic khu vực châu Á - giải đấu duy nhất để các VĐV có thể giành suất dự Olympic Paris 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên