02/09/2022 14:25 GMT+7

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể

Bài: VŨ THỦY, Ảnh: DUYÊN PHAN
Bài: VŨ THỦY, Ảnh: DUYÊN PHAN

TTO - Sáng 2-9, giữa cờ hoa rực rỡ của TP.HCM ngày Quốc khánh, 100 cặp đôi đã sánh bước cùng nhau trong lễ cưới tập thể dành cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức.

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể - Ảnh 1.

Nụ cười rạng rỡ của anh Nguyễn Thành Trung và chị Nguyễn Thị Ngọc Lý khi được tham gia lễ cưới tập thể

"Chẳng mong gì một tấm ảnh đẹp làm kỷ niệm", mong muốn giản dị không chỉ của cô dâu Minh Tâm (30 tuổi) và chú rể Tri Thức (35 tuổi), mà là của hầu hết các cặp đôi tham dự lễ cưới tập thể năm nay.

Chị Tâm và anh Thức đang là công nhân may tại Khu công nghiệp Tân Bình. Anh Thức ở Kiên Giang, chị Tâm lại ở tận Thanh Hóa nên dù kết hôn đã ba năm nhưng vì hai bên gia đình đều ở quê xa, đến nay họ vẫn chưa có một đám cưới tươm tất.

Có mặt tại địa điểm tập trung từ lúc trời còn chưa sáng để trang điểm, thay trang phục cô dâu chú rể nhưng đôi vợ chồng vẫn cười rất rạng rỡ. "Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng và chúng tôi rất vui", anh Thức chia sẻ.

Trong lễ cưới tập thể năm nay có không ít những cặp đôi đã cùng tham gia chống dịch năm 2021, trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn với nhiều tháng liền ròng rã hỗ trợ thực phẩm đến các xóm trọ, đi chợ hộ, trực chốt…

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể - Ảnh 2.

Chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Thành Đoàn TP.HCM - chúc mừng các cặp đôi có mặt tại buổi lễ và hy vọng họ sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống thật hạnh phúc

Ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cùng lãnh đạo Thành Đoàn TP.HCM, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đến dự lễ cưới, chung vui với các cặp đôi và gia đình của họ.

Thay mặt cho ban tổ chức, chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Thành Đoàn TP.HCM - chia sẻ chị rất hạnh phúc khi chứng kiến niềm vui của các vợ chồng. Chị cho biết lễ cưới tập thể là hoạt động thường niên được Thành Đoàn TP.HCM tổ chức từ năm 2008 đến nay và đã vun vén hạnh phúc cho khoảng 1.022 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn.

"Lễ cưới tập thể là nơi để nhiều cặp vợ chồng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một đám cưới tưởng chừng như xa vời. Chương trình không chỉ tôn vinh một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mà còn cổ vũ cưới hỏi văn minh, tiết kiệm", chị Thanh Phương chia sẻ thêm.

Chương trình lễ cưới chính thức năm nay đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace (TP.HCM).

Trước tiệc cưới, các cặp đôi thực hiện nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Sau đó họ cùng diễu hành trên xe buýt hai tầng từ trung tâm thành phố về khu vực tổ chức lễ cưới.

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể - Ảnh 3.

Trên xe buýt hai tầng, họ cùng nhau dạo một vòng TP.HCM đúng vào dịp lễ 2-9

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể - Ảnh 4.

Chương trình lễ cưới tập thể do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức, lan tỏa ý nghĩa xã hội và cùng vun đắp hạnh phúc cho các cặp đôi

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể - Ảnh 5.

Cô dâu, chú rể tiến hành nghi lễ trọng đại của cuộc đời

Ngày Quốc khánh - ngày hạnh phúc của 100 cặp đôi trong lễ cưới tập thể - Ảnh 6.

Năm nay, 100 cặp đôi thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tình nguyện viên tham gia chống dịch COVID-19 cùng tham gia lễ cưới tập thể

Năm ngoái chống dịch, năm nay mình cưới Năm ngoái chống dịch, năm nay mình cưới

TTO - Lấy nhau từ năm 2015, nhưng cũng như nhiều cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể năm nay, vợ chồng Lành - Hậu vì hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa có một đám cưới như ước mong.

Bài: VŨ THỦY, Ảnh: DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên