15/11/2022 17:07 GMT+7

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Hội nghị Thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia là cuộc họp đầu tiên của các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022. Hội nghị đã khai mạc vào ngày 15-11.

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Bali. Indonesia là quốc gia chủ nhà của hội nghị năm nay - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các nhà lãnh đạo G20 đang xem xét dự thảo nghị quyết chung, trong đó hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Giới quan sát đánh giá cuộc chiến đã chiếm trọn tâm điểm của cuộc họp, bất chấp những lời kêu gọi từ nước chủ nhà Indonesia về sự đoàn kết và tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu như lạm phát, an ninh lương thực và năng lượng.

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 2.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau lau mồ hôi dưới cái nóng của Bali - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thay mặt Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Theo Reuters, ông Lavrov vẫn ngồi tại phòng họp khi lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được phát - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 4.

Phu nhân và phu quân của các lãnh đạo G20 có mặt tại Bali, Indonesia, ngày 15-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung tuyên bố sẽ duy trì các đường dây liên lạc để ngăn sự cạnh tranh giữa hai bên trở thành một cuộc xung đột toàn diện - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 6.

Các nhà lãnh đạo G20 đang xem xét một dự thảo nghị quyết, trong đó hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ xung đột Nga - Ukraine, và nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang trầm trọng hóa những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 7.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) đi bộ cùng Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cái nắng của Bali - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 8.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) nói chuyện cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Sau lưng ông Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) đang trò chuyện cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một quan chức Mỹ cho biết Mỹ hy vọng G20 sẽ lên án "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, cũng như tác động của cuộc chiến đối với nền kinh tế toàn cầu - Ảnh: REUTERS

Ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 qua ảnh - Ảnh 9.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) trò chuyện với Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan (trái) tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh G20 - Ảnh REUTERS

G20: Tổng thống Indonesia kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, sống có trách nhiệm G20: Tổng thống Indonesia kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, sống có trách nhiệm

TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nói tiếng Anh để chuyển tải những thông điệp quan trọng đến các nhà lãnh đạo thế giới. Ông nhấn mạnh các nước không chỉ có trách nhiệm với dân mình mà còn cả nhân loại, nên hãy tính đến lợi ích của nước khác.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên