15/03/2026 06:45 GMT+7

Ngày hội toàn dân đi bầu cử 15-3: Chọn người tài đức, hành động quyết liệt để phát triển đất nước

THÀNH CHUNG
và 1 tác giả khác

Sáng nay (15-3), cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

bầu cử - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân vừa tổ chức thành công và đạt 100% cử tri ở đơn vị đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ảnh chụp ngày 12-3) - Ảnh: MẠNH KIÊN

Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, qua nắm bắt tình hình, thông tin đến thời điểm hiện tại, tất cả cho thấy một tâm thế sẵn sàng cho Ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

"Cử tri, nhân dân kỳ vọng mỗi ứng cử viên không chỉ nói hay, trình bày chương trình hành động tốt mà sau này nếu được cử tri tín nhiệm, trúng cử phải là những đại biểu hành động quyết liệt để các cam kết được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Muốn làm được điều đó phải hiểu và luôn trăn trở trước những vấn đề người dân quan tâm, nắm chắc tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân"

HÀ THỊ NGA

Phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, tham gia bầu cử đầy đủ

* Bà đánh giá thế nào về kết quả lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cũng như nắm bắt tình hình chung sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng viên?

bầu cử - Ảnh 2.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Sau khi có các văn bản hướng dẫn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện tốt vai trò trong hội đồng bầu cử các cấp để tổ chức hiệp thương bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Qua đó lựa chọn, giới thiệu danh sách người ứng cử với cơ cấu và số lượng hợp lý, đảm bảo đúng quy định.

Ngay sau hội nghị hiệp thương, MTTQ VN các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri cho các ứng viên ở các địa phương trong cả nước.

Các hoạt động được triển khai đúng quy định, bảo đảm dân chủ và công khai, tạo điều kiện để ứng viên trình bày chương trình hành động, cử tri trao đổi và bày tỏ ý kiến. Từ đó góp phần giúp cử tri có thêm thông tin lựa chọn để bầu ra những đại biểu xứng đáng.

Qua nắm bắt tình hình chung, chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía địa phương, nhân dân, cử tri... tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Thông qua phần trình bày về chương trình hành động của ứng viên có sự thay đổi rất rõ ràng về tinh thần hành động rất cao.

Từ đó tạo ra bầu không khí hồ hởi, phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, cử tri với việc thực hiện quy định tiếp xúc cử tri để các ứng viên trình bày chương trình hành động. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, bài bản chuẩn bị các đơn vị bầu cử ở địa phương.

Tất cả cho thấy một tâm thế sẵn sàng ở các địa phương chuẩn bị cho Ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

* Để ngày bầu cử 15-3 diễn ra dân chủ, minh bạch, đúng luật, MTTQ các cấp đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Trước thềm ngày bầu cử, MTTQ VN các cấp đã tập trung cao độ vào nhiều nội dung như tiếp tục rà soát danh sách cử tri. Tăng cường tuyên truyền vận động để cử tri và nhân dân hiểu quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, tham gia bầu cử đầy đủ và đúng giờ với trách nhiệm cao nhất góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội thông qua giám sát quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định. MTTQ VN các cấp tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương. Đặc biệt, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, bảo đảm thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch.

MTTQ VN cũng tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và dư luận xã hội để kịp thời có đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và hội đồng bầu cử các cấp về các vấn đề liên quan.

bầu cử - Ảnh 3.

Pa nô tuyên truyền chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng của đại biểu

* Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới và với trọng trách rất lớn của Quốc hội khóa XVI sẽ đặt ra yêu cầu như thế nào về "đức" với đại biểu Quốc hội, thưa bà?

- Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia. Do vậy, yêu cầu đặt ra với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.

Đó phải là những người có "tâm - tầm", có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đại diện. Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp trao quyền, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất. Vì vậy, mỗi đại biểu phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp. Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, không để cá nhân bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích.

* Còn về "tài" và tinh thần trách nhiệm thì sao, thưa bà?

- Đại biểu Quốc hội khóa XVI phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, phân tích tác động đa chiều, dự báo được những rủi ro chính sách.

Luật pháp trong giai đoạn mới phải vừa bảo đảm định hướng chính trị, vừa minh bạch, ổn định, khả thi và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, phát triển. Đại biểu vì vậy cần xem xét quyết định trên cơ sở dữ liệu thực chứng cùng tinh thần đổi mới sáng tạo.

Đại biểu cần có tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng. Quốc hội ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa cả về thời gian, trí tuệ cho công việc nghị trường. Đại biểu phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật và nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Quốc hội là diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước. Ở đó, tiếng nói của đại biểu phải phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, vì vậy đại biểu phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình...

Sự liêm chính, minh bạch của mỗi đại biểu sẽ củng cố niềm tin của nhân dân với Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

bầu cử - Ảnh 4.

Người dân và tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 21 thuộc số 8 phố Chả Cá (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tất bật trang trí, sắp xếp không gian trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp - Ảnh: DANH KHANG

"Mỗi lá phiếu là một niềm tin, mỗi cử tri là một viên gạch"

* Theo bà, đâu là yếu tố then chốt để mỗi lá phiếu của cử tri thực sự gửi gắm được kỳ vọng về Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới chuyên nghiệp, hành động hiệu quả?

- Tôi cho rằng việc nâng cao chất lượng đại biểu luôn là yêu cầu xuyên suốt trong mỗi nhiệm kỳ, nhưng trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết hơn khi chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Chất lượng đại biểu không chỉ được đo bằng trình độ hay cơ cấu, mà trước hết được thể hiện ở trách nhiệm trước nhân dân, ở khả năng thực thi nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương một cách thực chất. 

Khi đại biểu thực sự có bản lĩnh, có trí tuệ, có tinh thần phụng sự, hành động quyết liệt và gắn bó mật thiết với cử tri, thì niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố một cách bền vững.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt để mỗi lá phiếu thực sự gửi gắm được kỳ vọng của cử tri không chỉ nằm ở quy trình tổ chức chặt chẽ, mà còn ở sự tham gia có trách nhiệm của mỗi cử tri. Khi cử tri tìm hiểu kỹ thông tin về người ứng cử, cân nhắc trên cơ sở tiêu chuẩn, chương trình hành động và uy tín thực tiễn thì lá phiếu sẽ trở thành sự lựa chọn có ý thức, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Tôi cũng mong mỗi cử tri hãy ý thức được rằng "mỗi lá phiếu là một niềm tin, mỗi cử tri là một viên gạch" để góp phần xây dựng đất nước phát triển vươn mình trong kỷ nguyên mới.

bầu cử - Ảnh 5.

bầu cử - Ảnh 6.

Áp dụng công nghệ vào bầu cử

Lần đầu dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID trong nhiều khâu bầu cử, từ lập danh sách cử tri đến đăng ký đổi nơi bỏ phiếu, giúp chuẩn hóa dữ liệu giảm sai sót. Thông qua ứng dụng VNeID, công dân cũng có thể tìm hiểu danh sách ứng cử viên cũng như tiếp cận các thông tin chính thức liên quan cuộc bầu cử. Điều này giúp cử tri dễ dàng tìm hiểu thông tin cần thiết trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh đó, thông tin từ Viettel cho biết đã ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất và đảm bảo an toàn thông tin ở mức cao nhằm bảo đảm các hệ thống phục vụ bầu cử vận hành ổn định, bảo mật và minh bạch trong bầu cử bao gồm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và dữ liệu.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Viettel triển khai nhóm hệ thống công tác đại biểu phục vụ bầu cử gồm 3 hệ thống chính gồm Cổng thông tin bầu cử quốc gia, Hệ thống quản lý công tác bầu cử, Hệ thống quản lý hồ sơ đại biểu.

* Ông Tạ Văn Hạ (Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI):

Mong góp nhiều hơn vào tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Ngày hội toàn dân đi bầu cử 15-3: Chọn người tài đức cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 7.

Ông Tạ Văn Hạ (Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI)

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ bước vào nhiệm kỳ tới với tâm thế của một người mang theo trách nhiệm lớn hơn là vinh dự.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là sự gửi gắm kỳ vọng rằng người đại biểu phải tiếp tục dấn thân, nói được tiếng nói của thực tiễn và góp phần thúc đẩy những đổi mới cần thiết cho đất nước.

Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, bởi đây chính là những yếu tố then chốt quyết định năng lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với cá nhân tôi, sẽ tiếp tục giữ cho mình sự thẳng thắn tại nghị trường, sự kiên trì theo đuổi những vấn đề lớn của quốc gia và sự lắng nghe chân thành tiếng nói của nhân dân.

Một đại biểu Quốc hội chỉ thực sự làm tròn trách nhiệm khi dám nói lên những điều thực tiễn đang đặt ra và dám theo đuổi đến cùng những giải pháp có lợi cho đất nước. Với mỗi đại biểu, trong đó có tôi, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự gắn bó với cử tri, với thực tiễn cuộc sống, bởi đó chính là nơi bắt đầu của mọi chính sách đúng đắn.

* Bà Đỗ Thị Thu Thảo (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ứng viên đại biểu Quốc hội):

Hoàn thiện chính sách vì con người và phát triển bền vững

Ngày hội toàn dân đi bầu cử 15-3: Chọn người tài đức cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 8.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ứng viên đại biểu Quốc hội)

Tôi xác định rõ đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia xây dựng pháp luật, xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, mà trước hết là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Đồng thời là cầu nối giữa thực tiễn đời sống với chính sách của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước cử tri về từng quyết định, từng lá phiếu của mình.

Với trách nhiệm của người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôi càng thấm thía rằng chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống.

Phát triển chỉ bền vững khi không bỏ lại phía sau những người dễ bị tổn thương. Đồng thời mọi chủ trương đúng đắn phải được tổ chức thực hiện bằng kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung thực hiện 3 mục tiêu cụ thể. Đó là hoàn thiện chính sách vì con người và phát triển bền vững.

Tham gia xây dựng, sửa đổi pháp luật về an sinh xã hội, phòng ngừa rủi ro, thích ứng biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo đảm chính sách hướng tới phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Cùng với đó, phản ánh trung thực và đầy đủ những vấn đề về sản xuất nông nghiệp, sinh kế, chuyển đổi mô hình kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn dân cư vùng trũng.

Với cử tri và địa bàn vùng Đồng Tháp Mười, địa bàn nơi tôi ứng cử, trên cơ sở thấu hiểu những mong đợi của cử tri là sự ổn định sinh kế, cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ và sự an tâm trong cuộc sống lâu dài, tôi sẽ tập trung kiến nghị chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và giảm rủi ro. Đề xuất giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Thúc đẩy tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm và an sinh xã hội cho người cao tuổi, hộ khó khăn. Từ đó góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai, bảo vệ an toàn dân cư...

Cử tri cần lưu ý gì?

● Khi viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

● Không khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới hoặc gạch trên dòng "Họ và tên người ứng cử".

● Không đánh dấu các ký tự đặc biệt trên phiếu bầu.

● Không viết thêm hoặc ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

● Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

● Nếu viết hỏng, có quyền đổi phiếu bầu khác.

● Mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND mà mình được tham gia bầu cử.

● Phải trực tiếp đi bầu cử, không nhờ người khác bỏ phiếu thay.

● Trường hợp già yếu, người khuyết tật không thể tự mình viết phiếu hoặc bỏ phiếu, có thể nhờ người khác hỗ trợ nhưng phải bảo đảm nguyên tắc bí mật và tự nguyện.

Ngày hội toàn dân đi bầu cử 15-3: Chọn người tài đức cho giai đoạn phát triển mới - Ảnh 9.Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Sự kiện quan trọng này đơn vị tổ chức nghiêm túc, với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất