24/01/2016 08:43 GMT+7

Ngày hội phụ trách Đội

K.ANH
K.ANH

TT - Sáng 23-1, hơn 700 bạn trẻ đã tham dự ngày hội phụ trách Đội toàn thành do Thành đoàn TP.HCM tổ chức tại công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình).

Các phụ trách Đội tham gia trang trí hoa mai, hoa đào tại ngày hội - Ảnh: K.Anh
Các phụ trách Đội tham gia trang trí hoa mai, hoa đào tại ngày hội - Ảnh: K.Anh

* Khởi động Olympic Cánh én lần 10

Nhiều hoạt động đã diễn ra như hội thi trang trí hoa mai, đào; thiết kế câu đối chúc tết; biểu trưng chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2016); hát ca khúc mừng xuân và biểu diễn thời trang...

Dịp này, các anh chị phụ trách Đội tham gia ngày hội còn góp hàng ngàn quyển tập, dụng cụ học tập, vật dụng trò chơi... tặng thiếu nhi nghèo ở các huyện ngoại thành.

Ban tổ chức ngày hội còn trao 30 suất học bổng “Nụ cười hồng” cho học sinh vượt khó học giỏi, tặng 48 suất quà tết cho phụ trách Đội khó khăn.

* Tại đây, hơn 260 phụ trách Đội thuộc các trường học, khu vực địa bàn dân cư cũng đã tranh tài vòng bán kết 1 hội thi “Olympic Cánh én” lần 10 năm 2016 do Thành đoàn phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.

Các tổng phụ trách Đội đã tham gia thi thực hành nghi thức Đội, múa hát tập thể và thiết kế huấn cụ giảng dạy. Trước đó, các tổng phụ trách Đội còn gửi về ban tổ chức hội thi những sáng kiến, hiến kế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đội.

Chị Nguyễn Lê Hoàng Anh, tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Đông Ba (Q.Phú Nhuận), cho biết: “Chúng tôi mong muốn các em học thêm những bài học ngoài trang sách. Như dịp tết này, các em trải nghiệm bài học về tình yêu thương bằng cách chia sẻ với các bạn nhỏ kém may mắn tại mái ấm Thiên Ân. Để các em thích học lịch sử, chúng tôi đưa bảo tàng vào trường học - tổ chức trưng bày theo chuyên đề ở trường - để các em được tham quan tại chỗ”.

Chị Vương Thanh Liễu - ủy viên ban thường vụ, trưởng Ban thiếu nhi Thành đoàn TP.HCM - cho biết: “Ngày hội kết hợp với hội thi là dịp để tổng phụ trách Đội có sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại trường học và trên địa bàn dân cư. Chúng tôi đã nhận được khá nhiều hiến kế góp ý của các tổng phụ trách Đội nhằm góp phần đổi mới phương thức hoạt động Đội theo chiều hướng tăng cường trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đội viên, thiếu nhi”.

K.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên