11/10/2022 12:59 GMT+7

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt

THU DUNG - LƯU DUYÊN
THU DUNG - LƯU DUYÊN

TTO - Kể từ 0h ngày 11-10, TP.HCM chính thức dời thêm 79 tuyến xe khách về bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Người dân đi các tuyến hướng ra miền Trung, miền Bắc (trừ hướng quốc lộ 14 đi Tây Nguyên) mua vé, đi lại ở bến mới.

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt - Ảnh 1.

Hành khách xếp hàng lên xe về các tỉnh tại bến xe Miền Đông mới - Ảnh: T.T.D.

Phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận từ 4h sáng đến 11h trưa ngày 11-10, lượng khách ra vào bến xe nhiều nhưng không quá đông đúc. Đầu giờ chiều, khách mới bắt đầu đông dần, nhân viên bến xe được bố trí ở cửa ra vào hướng dẫn cụ thể cho khách. 

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt - Ảnh 2.

Các hãng chuẩn bị xe sẵn sàng đưa đón khách đi tỉnh - Ảnh: T.T.D.

Phần lớn hành khách đã được hãng xe thông báo trước về việc di dời về bến mới nên không xảy ra tình trạng bỡ ngỡ hay lộn xộn. Họ nắm được quãng đường đi ra ngoại thành khá xa nên đã chủ động chọn phương tiện đi lại như xe buýt, xe trung chuyển, xe taxi để kịp giờ xuất bến. 

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt - Ảnh 3.

Ở quầy vé, hành khách đến mua vé cho biết đã nắm rõ thông tin nhờ hãng xe thông báo - Ảnh: T.T.D.

Tại khu vực bán vé của bến xe được lắp đặt màn hình hiển thị thông tin lộ trình chuyến đi, thời gian để khách hàng dễ dàng nhìn thấy. 

Hàng trăm hành khách cũng được trung chuyển từ bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) đến bến xe Miền Đông mới. Bên cạnh đó, đã có nhiều hành khách đến quầy vé tại bến mới mua vé đi lại. 

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt - Ảnh 4.

Những hành khách đầu tiên được nhân viên bến xe tặng bánh và nước uống trong thời gian chờ đợi - Ảnh: T.T.D.

Một nhân viên bán vé ở quầy vé ủy thác của bến xe cho biết lượng vé bán ra trong buổi sáng là hơn 200 vé, đã có hơn 30 chuyến xe đi từ TP.HCM về tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Bình Thuận, TP Vũng Tàu... xuất bến chỉ trong vòng 4 giờ. 

Đang chờ lên xe ở bến xe Miền Đông mới, ông Võ Văn Hoàn (ngụ TP Thủ Đức) cho rằng việc di dời về bến xe mới là phù hợp. Bởi hiện giao thông quanh bến cũ đã quá tải, thường xuyên kẹt xe. Bến mới rộng rãi nên giải quyết được vấn đề giao thông về lâu dài, đáp ứng được nhu cầu hành khách. 

"Dù vậy, người dân phải di chuyển khá xa để vào bến. Do đó, TP nên tăng thêm xe buýt, xe trung chuyển để người dân được phục vụ tốt nhất", ông Hoàn đề nghị. 

Theo ông Nguyễn Lâm Hải - phó ban bến xe Miền Đông mới, có hơn 100 tuyến xe chính thức đưa đón khách ở bến mới. Bến xe đã huy động lực lượng nhân viên bảo vệ, nhân viên quầy vé hỗ trợ tối đa cho người dân. Dự báo trong ngày có hơn 100 xe xuất bến, chở hơn 450 lượt khách. 

Ông Hải cho biết thêm, các nhà xe có tổ chức xe trung chuyển từ bến cũ ra bến mới (và ngược lại), ngoài ra còn có bốn tuyến xe buýt có trợ giá vào bến xe và năm tuyến có lộ trình qua bến xe mới. 

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt - Ảnh 5.

Khách được xe trung chuyển đón vào sáng 11-10 - Ảnh: T.T.D.

Ngày đầu di dời về bến xe Miền Đông mới: Khách ổn định, mong thêm xe buýt - Ảnh 6.

Xe buýt kết nối vào bến - Ảnh: LƯU DUYÊN

Gấp rút lo di dời về bến xe Miền Đông mới Gấp rút lo di dời về bến xe Miền Đông mới

TTO - Từ ngày 11-10, TP.HCM chính thức di dời thêm 79 tuyến xe khách liên tỉnh về bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Cận ngày di dời, nhiều hành khách vẫn chưa rõ về cách thức mua vé và đi lại trong thời gian tới.


THU DUNG - LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên