10/10/2022 14:47 GMT+7

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào?

THU DUNG - LƯU DUYÊN
THU DUNG - LƯU DUYÊN

TTO - Từ ngày 11-10, TP.HCM chính thức di dời thêm 79 tuyến xe khách liên tỉnh về bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Cận ngày di dời, nhiều hành khách vẫn chưa rõ về cách thức mua vé, đi lại trong thời gian tới.

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 1.

Toàn cảnh bến xe Miền Đông mới - Ảnh: T.T.D.

Hành khách còn nhiều thắc mắc 

Theo Tổng công ty Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco - chủ đầu tư bến xe mới), có hơn 100 tuyến xe khách liên tỉnh đưa đón khách ở bến xe mới tại địa chỉ số 501 Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, TP Thủ Đức. Trước đó, 22 tuyến chạy cự ly từ Quảng Trị ra Bắc (từ 1.100km trở lên) đã dời về bến mới.

Các tuyến mới với gần 1.700 xe từ TP.HCM hướng ra miền Trung đi trên tuyến quốc lộ 1, ra Bắc (trừ hướng quốc lộ 14 đi Tây Nguyên). Hơn 60 tuyến còn lại ở bến cũ sẽ được dời qua khi bến mới hoạt động ổn định, kết nối đồng bộ giao thông xung quanh.

Trưa 10-10, phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận công tác chuẩn bị cho công cuộc di dời lần này ở bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), bến xe Miền Đông mới. 

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 2.

Nhân viên bến xe Miền Đông mới có mặt từ sớm để chuẩn bị thêm quầy vé - Ảnh: T.T.D.

Tại bến xe Miền Đông mới vắng khách, nhiều nhân viên có mặt để tiến hành công tác chuẩn bị, bố trí thêm các quầy vé. Đồng thời xem xét bãi đậu, nơi đón trả xe buýt... sẵn sàng tiếp nhận hàng loạt tuyến mới. Trong khi đó, ở bến xe hiện hữu, nhân viên bến cũng tất bật sắp xếp khu vực đậu xe trung chuyển. 

Tuy nhiên, không ít hành khách vẫn bỡ ngỡ chưa nắm rõ những tuyến xe nào nằm trong đợt di dời? Vé xe bán ra sao và khách đi lại đón xe thế nào? Không chỉ vậy, anh Hoàng Văn Tuấn - một người dân quê ở tỉnh Quảng Trị - cũng than thở giao thông đi lại còn khó khăn và tốn kém. 

Phấn đấu đưa đón 7 triệu lượt khách/năm 

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 3.

Bãi xe ở bến mới đã sẵn sàng để đón thêm 79 tuyến trong đợt di dời lần hai - Ảnh: T.T.D.

Giải đáp thắc mắc của hành khách, Tổng công ty Samco cho biết các tuyến di dời cụ thể là tuyến từ TP.HCM đi đến 15 tỉnh, thành phố (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau). 

Sau ngày 10-10, hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy vé ủy thác ở bến mới hoặc đặt vé online của các hãng xe. Về cách thức đi lại, người dân lên xe trực tiếp tại bãi xe bến mới, cũng có thể liên hệ hãng xe để được hướng dẫn đi xe trung chuyển tại bến cũ. 

Một số hãng xe lớn như Phương Trang có sẵn xe trung chuyển 16 chỗ đưa khách đến bến mới để lên xe. Sắp tới, Samco cũng bố trí xe buýt trung chuyển giúp hành khách đi lại thuận tiện hơn. 

Samco kỳ vọng bến mới đảm bảo phục vụ 7 triệu lượt hành khách hằng năm và là hạ tầng phục vụ liên vận quốc tế, và đưa khách đến sân bay Long Thành. Bến xe Miền Đông mới được thiết kế không gian mở, thông thoáng với khối nhà ga gồm 2 tầng hầm và 4 tầng nổi, bao gồm sảnh đón khách, bãi chờ tài, kết nối các chức năng tiện ích. 

Sở Giao thông vận tải TP cũng đang nỗ lực để giải quyết những vấn đề về giao thông, hạ tầng xung quanh bến, kết nối xe buýt đi vào. Về lâu dài, khi tuyến metro số 1 hoạt động, người dân đi lại thuận tiện hơn. 

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 4.

Bảng thông báo được treo ở bến cũ để hành khách nắm được việc di dời - Ảnh: LƯU DUYÊN

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 5.

Hành khách tranh thủ mua vé tại bến cũ trước ngày di dời, nhân viên nhà xe hướng dẫn cách thức di chuyển thời gian tới - Ảnh: LƯU DUYÊN

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 6.

Bãi xe trung chuyển tại bến xe Miền Đông cũ - Ảnh: LƯU DUYÊN

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 7.

Xe buýt được kết nối vào bến xe để hành khách tiện đi lại - Ảnh: THU DUNG

Khởi hành từ bến xe Miền Đông mới: Khách mua vé, đi lại thế nào? - Ảnh 8.

Đường nối giữa nhà ga Depot Long Bình của tuyến metro với bến xe Miền Đông mới - Ảnh: T.T.D.

Các tuyến xe buýt vào bến mới

Tuyến xe buýt có trợ giá số 55: Công viên phần mềm Quang Trung - Khu Công nghệ cao - bến xe Miền Đông mới. Kết nối khu vực quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, vòng xoay Hàng Xanh, Bệnh viện Ung bướu 1, Bệnh viện Ung bướu 2, Khu du lịch Suối Tiên… đến bến xe Miền Đông mới.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 56: Bến xe Chợ Lớn - Trường đại học Giao thông Vận tải (TP Thủ Đức) - Bến xe Miền Đông mới. Kết nối khu vực quận 5, quận 10, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Ung bướu 2, chợ Kim Biên, chợ Bến Thành, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Trường đại học Giao thông vận tải… đến bến xe Miền Đông mới.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 76: Long Phước - Suối Tiên - Bến xe Miền Đông mới. Kết nối khu vực trung tâm quận 9 (nay thuộc TP Thủ Đức), Khu du lịch Suối Tiên, Trường đại học Giao thông vận tải, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Trường đại học Hutech, Bệnh viện Ung bướu 2… đến bến xe Miền Đông mới.

Tuyến xe buýt có trợ giá số 93: Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới. Kết nối khu vực trung tâm quận 1, chợ Bến Thành, vòng xoay Hàng Xanh, Bến xe Miền Đông hiện hữu, ngã tư Bình Triệu, cầu vượt Linh Xuân, Trường đại học Luật, Trường đại học Kinh tế - Luật, Trường đại học Nông Lâm, Bệnh viện Ung bướu 2… đến Bến xe Miền Đông mới.

Các tuyến xe buýt có lộ trình đi ngang qua Bến xe Miền Đông mới (trục quốc lộ 1):

Tuyến xe buýt số 150: Bến xe buýt Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn. Kết nối chiều đi từ Bến xe Chợ Lớn đến Bến xe Miền Đông mới.

Tuyến xe buýt không trợ giá số 60-1: Bến xe Miền Tây - Bến xe Biên Hòa.

Tuyến xe buýt không trợ giá số 60-2: Trường đại học Nông Lâm - Bến xe Phú Túc.

Tuyến xe buýt không trợ giá số 60-3: Bến xe Miền Đông - Khu công nghiệp Nhơn Trạch.

Tuyến xe buýt không trợ giá số 60-4: Bến xe Miền Đông - Khu công nghiệp Sông Mây.

Xe khách đi miền Trung, miền Bắc đón khách tại bến xe Miền Đông mới từ ngày 11-10 Xe khách đi miền Trung, miền Bắc đón khách tại bến xe Miền Đông mới từ ngày 11-10

TTO - Thêm 100 tuyến xe khách liên tỉnh chuyển từ bến xe Miền Đông ở quận Bình Thạnh ra bến xe Miền Đông mới tại TP Thủ Đức từ ngày 11-10.

THU DUNG - LƯU DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên