06/11/2021 19:48 GMT+7

Ngày 6-11: Hà Nội có 93 ca COVID-19, 1 tổ dân phố là 'vùng đỏ'

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Hà Nội ghi nhận 93 ca COVID-19 trong ngày 6-11, trong đó 54 ca cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly, 11 ca tại khu phong tỏa. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất ở thủ đô, toàn TP Hà Nội vẫn thuộc cấp độ 2 (vùng vàng).

Ngày 6-11: Hà Nội có 93 ca COVID-19, 1 tổ dân phố là vùng đỏ - Ảnh 1.

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 1 tổ dân phố là "vùng đỏ" - Ảnh: NAM TRẦN

Tối 6-11, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 5-11 đến 18h ngày 6-11, Hà Nội ghi nhận 93 ca COVID-19, trong đó 54 ca cộng đồng, 28 ca tại khu cách ly, 11 ca tại khu phong tỏa.

Các ca bệnh được ghi nhận ở 12 chùm ca bệnh tại 20 quận, huyện thủ đô, gồm: Gia Lâm (23); Thanh Trì (13); Ba Đình (8); Mê Linh (6); Hà Đông (5); Hoàng Mai (5); Đông Anh, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân (4); Phú Xuyên, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm (3); Hai Bà Trưng, Chương Mỹ (2); Thường Tín, Long Biên, Mỹ Đức, Quốc Oai, Hoàn Kiếm (1).

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội có 4.917 ca COVID-19, trong đó có 1.916 ca cộng đồng, 3.001 ca đã được cách ly.

Trước tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội diễn biến phức tạp, Hà Nội đã điều chỉnh lại việc tới trường của học sinh ở 18 huyện, thị xã ngoại thành.

Theo đó, 29 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội sẽ tiếp tục học online, riêng huyện Ba Vì học sinh khối 5, 6, 9, 10 và 12 học trực tiếp tại trường. Thời gian thực hiện từ ngày 8-11, các khối lớp còn lại học trực tuyến, riêng trẻ mầm non nghỉ học tại nhà.

Cũng trong chiều 6-11, Hà Nội công bố cấp độ dịch toàn TP, theo đó hiện thủ đô ở cấp độ 2 (vùng vàng).

Cùng với đó, 30 quận, huyện, thị xã đạt cấp độ 2; 264 xã, phường ở cấp độ 2 (tăng 19 xã, phường so với đánh giá được phát đi cách đây 5 ngày); 312 xã, phường ở cấp độ 1 (tăng 20 xã, phường); 3 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (tăng thêm 1 phường) và có 1 tổ dân phố ở cấp độ 4.

Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19 tại Hà Nội đạt 98% (đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 70%); tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 là 57% (chưa đạt tỉ lệ tối thiểu là 80%).

Trong 14 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận 272 ca mắc trong cộng đồng, tỉ lệ 2 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần.

Hà Nội tạm dừng kế hoạch cho học sinh trở lại trường, chỉ học sinh Ba Vì đi học từ 8-11 Hà Nội tạm dừng kế hoạch cho học sinh trở lại trường, chỉ học sinh Ba Vì đi học từ 8-11

TTO - Ngày 6-11, UBND TP Hà Nội chấp nhận kiến nghị của các huyện, thị xã về việc tạm dừng cho học sinh đến trường vào ngày 8-11. Riêng học sinh một số lớp ở Ba Vì được đi học trực tiếp.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên