24/11/2018 10:06 GMT+7

Ngày 30-11 tuyên án vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Sau 12 ngày xét xử, sáng 24-11, các bị cáo trong vụ án 2 cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỉ được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Ngày 30-11 tuyên án vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 1.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh - Ảnh: NAM TRẦN

Tòa dành hai tiếng buổi sáng nay cho các bị cáo trong nhóm tội danh đánh bạc, nhóm đại lý cấp 1… được tự bào chữa. Đa phần các bị cáo đều nói đã nhận ra sai phạm và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình. 

Có bị cáo đứng trước bục khai báo và khóc xin HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để sớm về nuôi con nhỏ. Cũng có bị cáo nói do thời điểm chơi game bài Rikvip, nhận thức hạn chế không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. 

Sau đó, các bị cáo lần lượt nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh: “Tôi mãi mãi nói lời xin lỗi nhân dân” 

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh là người đầu tiên trong số 92 bị cáo lên bục khai báo nói lời sau cùng. Ông đứng hai tay bắt chéo trước bụng, nói chậm rãi từng câu, giọng to, rõ ràng. Bị cáo Vĩnh nhắc lại những lời xin lỗi với Đảng với chính phủ, với ngành công an và đặc biệt là xin lỗi nhân dân đã trình bày trong những ngày trước. “Nhiều lần và mãi tôi nói lời xin lỗi này”, ông Vĩnh nói với giọng nghèn nghẹn. 

Ông Vĩnh cũng nói cảm ơn HĐXX đã đưa vụ án ra xét xử công khai, điều khiển phiên tòa rất dân chủ, đảm bảo quyền lợi ích của các bị cáo. “Chúng tôi cho rằng hoạt động này thể hiện tính nghiêm minh, ưu việt, nhân ái của HĐXX để làm rõ bản chất của vụ án cho đến hôm nay”, ông Vĩnh nhấn mạnh. 

Ông Vĩnh gửi lời cảm ơn tới đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã thực hiện quyền công tố của mình thể hiện qua việc đối đáp đầy đủ với quan điểm của các luật sư, để các bị cáo thể hiện hết quyền và nghĩa vụ tại tòa. Cựu trung tướng cũng nói lời cảm ơn những người tham dự phiên tòa có cái nhìn đánh giá toàn diện khách quan những sai lầm của bị can, bị cáo.

Nguyễn Văn Dương: "Tôi xin nhận thay trách nhiệm của nhân viên CNC"

Đến phần mình nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty CNC, một trong hai bị cáo cầm đầu đường dây game cờ bạc Rikvip - cũng nói lời cảm ơn gia đình và người thân vì đã quan tâm, động viên trong suốt những ngày tháng bị tạm giam hơn một năm qua. 

Ngày 30-11 tuyên án vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương - Ảnh: NAM TRẦN

Dương vẫn băn khoăn mức án VKS đã đề xuất từ 11-13 năm là mức án cao nhất trong vụ án và “có phần nghiêm khắc với bị cáo”. 

Dương nói vô cùng ân hận về hành vi của mình đã gây ra trong vụ án. Làm ảnh hưởng tới uy tín ngành công an, danh dự gia đình, mất đi cơ hội cống hiến. “Đây là bài học đau xót với bản thân tôi về sự cần thiết phải hiểu biết pháp luật cần phải tuân thủ pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Dương nói và hơi cúi đầu. 

Với tư cách là người đứng đầu, CNC Dương nhận toàn bộ trách nhiệm đã làm liên đới toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty. 

“Tôi xin nhận thay trách nhiệm của nhân viên CNC trong vụ án, kính xin HĐXX xem xét, không phạt tù với nhân viên của tôi, để họ được về tiếp tục cống hiến. Kính mong HĐXX xem xét tối đa các tình tiết giảm nhẹ mà các luật sư đề xuất cho tôi được hưởng mức án nhẹ nhất phù hợp với sự khoan hồng, nhân văn. Với bản án công tâm tôi cũng sẽ yên tâm cải tạo, không thực hiện kháng án”, Dương nói. 

Dương xin trình bày hoàn cảnh: bố mẹ đã qua đời, vợ đang nuôi 4 con nhỏ, cháu bé nhất 1 tuổi. “Tới đây vợ phải thăm nuôi tôi đó là sự vất vả, xin HĐXX cho tôi cơ hội sớm được trở về. Cuối cùng tôi xin được nói lời xin lỗi với Đảng, nhân dân, xin lỗi bạn bè đồng nghiệp trong vụ án. Dù lý do, điều kiện hoàn cảnh vụ án như thế nào tôi cũng xin nhận khuyết điểm của mình”, Dương nói những lời hối hận.

Phan Sào Nam: “Coi biến cố là may mắn để làm lại cuộc đời” 

Bị cáo Phan Sào Nam - giám đốc Công ty cổ phần VTC Online - một lần nữa nói hoàn toàn nhận thức được sai lầm, tội lỗi của mình đã gây ra, cảm thấy thấm thía, ân hận hơn về hành vi mình đã làm. 

Ngày 30-11 tuyên án vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 3.

Bị cáo Phan Sào Nam - Ảnh: NAM TRẦN

“Tôi xin được coi đây là biến cố may mắn trong cuộc đời vì vụ án được đưa ra xét xử. Suốt thời gian vừa rồi, tôi có cơ hội được quan sát những tấm gương xung quanh mình, cán bộ điều tra, ở trại tạm giam, ở tòa. Tôi nhận ra cuộc sống này hoàn toàn đáng tin tưởng. Tôi hiểu phải làm đúng, sống đúng”, Phan Sào Nam nói giọng hơi run run. 

Cũng giống như các bị cáo trước, Nam gửi lời xin lỗi tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, toàn xã hội những người vì vụ án này mà bị liên lụy. 

Phan Sào Nam khép lại lời nói sau cùng bằng lời hứa chắc chắn sẽ cải tạo tốt hơn, sau này cố gắng mang giá trị tới xã hội, đồng thời xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tuyên một bản án hợp tình hợp lý.

Cựu cục trưởng C50 xin cho những đồng nghiệp vì ông mà liên lụy

Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Thanh Hóa tiếp tục thừa nhận hành vi của mình. Sau đó, ông nói "không tranh công, đổ lỗi với ai" và xin hoàn toàn xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 30-11 tuyên án vụ đường dây đánh bạc ngàn tỉ - Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - Ảnh: NAM TRẦN

Sau đó, ông Hóa gửi lời xin lỗi HĐXX vì quá trình xét hỏi tại tòa đã khai không đúng do vấn đề sức khỏe khiến bản thân không kiểm soát được hành vi của mình. Đồng thời, bị cáo Hóa mong tòa giảm xuống mức án thấp nhất để về báo hiếu, chịu tang mẹ, chăm sóc con nhỏ.

Trước khi dừng lời, bị cáo Hóa nói: "Qua phiên tòa này, tôi thành thật xin lỗi Đảng và Nhà nước, ngành công an. Tôi được ngành công an nuôi dạy tôi từ bé mà tôi chưa đóng góp được công lao gì". 

Bên cạnh đó, ông Hóa cũng xin và mong ngành công an tạo điều kiện hết sức cho những đồng nghiệp vì ông mà bị liên lụy, giờ đang bị đình chỉ công tác có cơ hội tiếp tục được cống hiến.

Nhiều bị cáo nghẹn ngào nói lời xin lỗi 

Sau bục khai báo, bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của bị cáo Phan Sào Nam) nói đến giờ phút này, bản thân đã nhận ra được lỗi lầm trong việc thiếu hiểu biết pháp lí của mình. 

Bà xin được cảm ơn cơ quan an ninh điều tra đã giúp cho mình hiểu rõ về hành lang pháp lý, VKS đã giúp hiểu rõ việc làm của mình. Bị cáo mong nhận được sự bao dung của HĐXX, cho bị cáo sớm về cuộc sống đời thường, làm công dân tốt cho xã hội. 

88 bị cáo còn lại hầu hết đều gửi lời cám ơn tới cơ quan điều tra và HĐXX. Trong đó, có nhiều bị cáo nghẹn nghào gửi lời xin lỗi gia đình, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi đồng nghiệp... Có bị cáo khóc nấc khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, mong HĐXX cho cơ hội sớm trở về để có thể nôi dạy con nhỏ. Phần lớn các bị cáo đều mong HĐXX xem xét, cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, có cơ hội sớm trở về làm người có ích.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa nhắc nhở các bị cáo đã nhận ra lỗi lầm thì cải tạo tốt và nhiều người trong số họ có tài năng về công nghệ, hi vọng sau này các bị cáo sẽ sử dụng tài năng của mình để cống hiến cho đất nước.

HĐXX vào nghị án khoảng 15 phút sau đó ra thông báo sẽ nghị án kéo dài, 8h ngày 30-11 sẽ tuyên án.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50 từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù; Phan Sào Nam, cựu chủ tịch Công ty VTC Online 6-7 năm tù; Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐTV Công ty CNC, 11-13 năm tù; Lưu Thị Hồng, tổng giám đốc Công ty CNC, 15 tháng tù…

Quá trình xét xử, ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nói "đã nhận ra lỗi lầm" và gửi lời xin lỗi đến các bị cáo, những gia đình bị ảnh hưởng và xin "được nhân dân tha lỗi".

Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), trong suốt quá trình thẩm vấn thì chối tội, phủ nhận vai trò công ty bình phong của CNC, phủ nhận việc bảo kê đường dây đánh bạc và không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên sau khi nghe đại diện VKS luận tội, ông Hóa thay đổi, tỏ ra hối hận và xin lỗi vì suốt quá trình thẩm vấn đã không nhận tội. Ông Hóa nói "hối hận ngàn lần cũng đã muộn" và "bây giờ đã mất tất cả".

Ông Hóa cũng gửi lời xin lỗi vì đã "xấu đi hình ảnh đẹp của ngành công an". Ông Hóa xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về chịu tang mẹ và là chỗ dựa tinh thần cho con nhỏ đang đi học.


Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh: ‘Xin được nhân dân tha thứ’ Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh: ‘Xin được nhân dân tha thứ’

TTO - Thêm một lần nữa ông Phan Văn Vĩnh nói "đã nhận ra lỗi lầm". Ông Vĩnh thừa nhận mình "đã đưa con ong vào trong tay áo" để xảy ra vụ án nghiêm trọng và xin nhận lỗi, "xin được nhân dân tha thứ".

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên