01/10/2019 09:04 GMT+7

Ngập lụt từ nhà tù tới bệnh viện ở Ấn Độ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tình trạng ngập lụt ở các bang phía đông và bắc Ấn Độ đã khiến hơn 100 người thiệt mạng trong vài ngày qua. Nhiều người Ấn Độ phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán tới nơi an toàn.

Ngập lụt từ nhà tù tới bệnh viện ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Bệnh nhân lội nước lụt đến bệnh viện trong cơn mưa lớn ở Patna, bang Bihar, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Ngập lụt được xem là một thảm họa tự nhiên hơn là thảm họa nhân tạo. Nhưng ở Bihar, đó có thể là một thảm họa và bi kịch chính trị.

Báo India Today bình luận, đồng thời nói rằng ngập lụt ở Bihar cũng là "tín hiệu cảnh báo" với vị trí của ông Nitish Kumar

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ấn Độ ngày 30-9 tường thuật mưa lớn đã khiến ít nhất 113 người thiệt mạng ở các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ trong 4 ngày qua. Ngập lụt không "tha" bất kỳ nơi đâu, từ nhà tù tới bệnh viện.

Phó thủ hiến cũng...bị kẹt

Tại bang Uttar Pradesh, tình trạng nước dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị sập đổ, dẫn tới nhiều vụ rắn cắn chết người. Santosh Verma, một sĩ quan cảnh sát, cho biết tình trạng ngập lụt đã khiến nhà chức trách sơ tán khoảng 900 tù nhân khỏi một nhà tù ở huyện Ballia, phía đông bang Uttar Pradesh.

Tại thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar với khoảng 2 triệu dân, nhiều con phố bị ngập nước đến thắt lưng. Lực lượng cứu hộ phải dùng tàu thuyền để sơ tán dân. Nhiều video đăng trên mạng xã hội cho thấy nước mưa tấn công vào tận giường của các bệnh nhân tại một trong các bệnh viện lớn ở Patna. Nhiều trường học và văn phòng tại đây cũng đóng cửa, trong khi nguồn điện bị cắt 1 giờ mỗi ngày để ngăn các tai nạn, theo Hãng tin AP.

Ngày 30-9, ông Sushil Modi, phó thủ hiến bang Bihar, cùng gia đình ông đã được giải cứu sau 3 ngày kẹt lại trong ngôi nhà bị ngập nước ở thành phố Patna. Theo báo India Today, cùng ngày chính quyền trung ương đã ra lệnh điều tới bang Bihar 2 trực thăng của không quân Ấn Độ để phục vụ hoạt động cứu trợ.

Mùa mưa ở Ấn Độ - mang lại gần 75% lượng mưa hằng năm của nước này - bắt đầu vào tháng 6 và dần kết thúc từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, hiện mưa lớn vẫn diễn ra tại nhiều khu vực của quốc gia Nam Á này, gây ra tình trạng ngập lụt ở những vùng trũng thấp.

Tại thiên hay tại nhân?

Báo Indian Express dẫn nhận định của các quan chức nước này cho biết thành phố Patna chưa từng chứng kiến tình trạng ngập lụt như vậy từ năm 1975.

"Tình trạng này là chưa từng thấy. Mưa giống như thác đổ và người dân phần lớn bị ảnh hưởng do ngập nước. Trong số 19 đội cứu hộ của chúng tôi được triển khai, có tới 5 đội ở thành phố Patna. Chúng tôi đã sơ tán khoảng 4.000 dân từ buổi sáng" - Lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia (NDRF) của Ấn Độ ngày 30-9 cho hay.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa còn kéo dài tại 15 bang và mùa mưa năm 2019 sẽ là mùa mưa nặng nhất ở nước này kể từ năm 1917. Trước đó, mưa bão hồi tháng 7 đã cướp đi sinh mạng khoảng 650 người ở Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và Pakistan.

Các chuyên gia cho rằng người dân phải sống chung với nước mưa như vậy là do tình trạng thiếu quy hoạch đô thị và các hệ thống thoát nước kém. Ông Anand Sharma đến từ Cơ quan Khí tượng Ấn Độ giải thích: "Việc người dân xây dựng tràn lan đã phá hủy hệ thống thoát nước và các hồ tự nhiên. Nước không tìm được đường ra nên dẫn tới ngập lụt".

Thủ hiến bang Bihar, ông Nitish Kumar, lại đổ lỗi cho tự nhiên - cụ thể là mưa quá lớn - gây ra tình trạng ngập úng tại bang này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chính quyền bang phải chịu trách nhiệm vì thiếu sự chuẩn bị để ứng phó thảm họa. Họ nói rằng việc thiếu cơ chế liên lạc với Nepal, với lượng lớn mưa ở miền nam chảy qua bang Bihar, đã khiến thiệt hại về người và của ở Bihar tăng lên mỗi khi lũ lụt.

Theo báo Guardian, lễ hội Navaratri kéo dài 9 ngày để bày tỏ lòng tôn kính của tín đồ Hindu với nữ thần Durga đã bắt đầu hôm 29-9, nhưng nhiều khu vực bị ngập lụt phải ngưng tổ chức. "Không còn tâm trạng để tổ chức bất kỳ lễ hội nào nữa!" - ông Ravi Ran, một cư dân ở bang Bihar, chia sẻ.

Sihanoukville ngập bất thường vì… quy hoạch Sihanoukville ngập bất thường vì… quy hoạch

TTO - Tháng rồi, thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia đối mặt với trận lụt nghiêm trọng chưa từng thấy. Theo nhiều chuyên gia, đó là hệ lụy tất yếu từ việc phát triển xây dựng quá nhanh trong khi chưa có quy hoạch hạ tầng hợp lý.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên