Đến năm nay, ngành xổ số vừa tròn 60 năm ra đời với xứ mệnh là kiến thiết đất nước. Theo Bộ Tài chính, tiền thu các sắc thuế và các khoản thu khác từ hoạt động kinh doanh xổ số sẽ được để lại toàn bộ cho địa phương và 100% vốn được chi đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục và xây dựng nông thôn mới.
Hiện cả nước có 63 công ty xổ số kiến thiết và một công ty xổ số điện toán VN (Vietlott). Các công ty này đều do nhà nước nắm 100% hay nói cách khác là hoạt động kinh doanh xổ số do nhà nước quản lý.
Với mục tiêu cung cấp trò chơi giải trí lành mạnh cho một bộ phận người dân, xổ số không chỉ dừng lại là tờ vé số được bán in sẵn như vé truyền thống mà với sự ra đời của xổ số điện toán, nó còn được phát hành qua tin nhắn điện thoại. Người mua được tự lựa chọn số, trả nghiệm thú vị.

Ảnh minh họa.
Dành trọn nguồn lực đầu tư y tế, giáo dục…
Chính vì có sự cải tiến, đổi mới trong hoạt động kinh doanh xổ số nên quy mô doanh thu của ngành xổ số ở Việt Nam tăng trưởng khá đều đặn, đạt quanh mốc 100.000 tỉ đồng/ năm trong giai đoạn gần đây.
Cụ thể từ giữa năm 2016, lần đầu tiên ở Việt Nam ra đời sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott như Mega 6/45, Power 6/55, Max3D/3D+, Max 3D Pro, Keno; đã thay đổi cách chơi xổ số của một bộ phận người dân. Thay vì lâu nay mua vé số đã in sẵn thì khi với xổ số tự chọn, người mua tự chọn vé số theo ý mình.
Người chơi được trải nghiệm thú vị khi chọn mua vé trên máy tại các điểm bán hàng, hay đặt mua vé qua tin nhắn điện thoại, thanh toán tiền mua vé qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng…
Rõ ràng sự ra đời của vé số tự chọn đã khiến hiện đại hóa ngành xổ số và điều này có được là nhờ ứng dụng công nghệ. Không chỉ góp phần tăng thêm trò chơi, thay đổi cách chơi mà công nghệ còn giúp hoạt động kinh doanh xổ số minh bạch, chính xác hơn.
Theo đánh giá của chuyên gia, sự ra đời của Vietlott với vé số tự chọn là cú huých khiến các công ty xổ số kiến thiết truyền thống thay đổi như điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, phát hành thêm những sản phẩm mới, tăng tỉ lệ chiết khấu cho đại lý... Đặc biệt, về lâu dài, trong tương lai, các kênh phát hành vé số sẽ phải được ứng dụng công nghệ để tiết giảm chi phí, minh bạch thông tin, phù hợp với thị hiếu của người chơi…
Theo đó, để hấp dẫn hơn đối với người chơi và tăng tính cạnh tranh, từ cuối năm 2016, các công ty xổ số truyền thống phía Nam đã điều chỉnh cơ cấu giải thưởng đặc biệt được tăng lên gấp 4 lần so với trước đó.
Chính sự đổi mới, ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh xổ số của ngành xổ số trong nước là nhằm đạt mục tiêu đáp ứng nhu cầu giải trí của người chơi với loại hình giải trí hợp pháp, góp phần ngăn chặn nạn lô đề.
Bên cạnh đó, ngành xổ số còn góp phần tăng thu ngân sách địa phương. 100% nguồn thu từ xổ số được để lại cho địa phương để đầu tư các công trình giáo dục, y tế, cầu cống, đường xá nhằm chăm sóc tốt hơn cho đời sống của người dân.
Như năm 2020, dù tác động của dịch COVID-19 nhưng các công ty xổ số vẫn tăng trưởng và đóng góp không nhỏ cho số thu ngân sách địa phương. Mỗi tờ vé số là viên gạch xây dựng thêm trường học, bệnh viện, phát triển địa phương với phương châm "ích nước, lợi nhà".
Theo đại diện Bộ Tài chính, với 21 công ty nhưng doanh thu và số nộp ngân sách của hoạt động sản xuất kinh doanh xổ số ở khu vực phía Nam tăng đều các năm và chiếm từ 70% lên trên 90% tổng doanh thu xổ số của cả nước.
Thực tế sự năng động, áp dụng công nghệ để đáp ứng thị hiếu của khách hàng của công ty xổ số ở phía Nam. Điều này được chứng minh bằng tổng doanh số bán hàng, cũng như lợi nhuận và số đóng góp cho ngân sách địa phương.
Đại diện lãnh đạo Trà Vinh cho hay, chỉ tiêu đóng góp cho ngân sách địa phương từ nguồn xổ số trong năm nay là khoảng 1.300 tỉ đồng. Hàng năm, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số đã đóng góp rất lớn cho các dự án, công trình phúc lợi, an sinh xã hội, như xây thêm trường học, bệnh viện… để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người dân địa phương.
Tổng số thu từ hoạt động xổ số (Nguồn Bộ Tài chính)
Năm | Tổng thu từ hoạt động xổ số |
---|---|
2018 | 29.440 tỉ đồng |
2019 | 33.908 tỉ đồng |
2020 | 31.700 tỉ đồng |
2021 | Dự toán 33.700 tỉ đồng |
Đồng thời, ngành xố số cũng tạo việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động, như Vietlott là hơn 10.000 người làm việc tại hệ thống hơn 5.200 điểm bán hàng. Còn đối với các công ty xổ số kiến thiết truyền thống phía Nam, hàng trăm ngàn lao động bán vé số dạo như tại Hậu Giang là gần 5.000 người, Trà Vinh có khoảng 6.000 người…Tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm ngàn người
Trong đợt dịch vừa rồi bùng phát ở các tỉnh thành phía Nam, dù hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, phải tạm ngưng do giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Song, các công ty xổ số đã thực hiện trách nhiệm xã hội của mình là hỗ trợ hàng nghìn tỉ đồng cho những người bán vé số gặp khó khăn cho đại dịch; ủng hộ hàng trăm tỉ đồng, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đóng góp cho quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19… để lan tỏa yêu thương trong xã hội.
Thêm nữa, hoạt động kinh doanh xổ số được xác định kinh doanh không vì mục tiêu lợi nhuận mà đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân. Xổ số còn có nhiệm vụ góp phần hạn chế tệ nạn số đề, cờ bạc bất hợp pháp. Chính vì lẽ đó, vài năm trở lại đây, các công ty xổ số, nổi bật là Vietlott đã ứng dụng công nghệ vào từ quá trình cách phát hành vé đến quay số mở thưởng, trả thưởng để làm lành mạnh hơn thị trường trò chơi có thưởng tại Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận