
Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội học tập tại Hòa Lạc - Ảnh: VNU
Theo dự thảo, một ngành trong danh mục ngành được xem xét loại bỏ khi các trường không còn nhu cầu đào tạo, không còn cơ sở đào tạo tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành đó. Đồng thời được ít nhất 3/4 số trường đã đào tạo ngành đó đề xuất loại bỏ (tương đương ít nhất 75% trường đề xuất).
Khi ngành học bị loại bỏ khỏi danh mục ngành sẽ không bị xóa mã ngành và tên ngành đã sử dụng để quản lý dữ liệu lịch sử.
Một ngành trong danh mục ngành được xem xét đổi tên hoặc chuyển vị trí khi đáp ứng đầy đủ 3 yêu cầu sau:
Thứ nhất, tên mới hoặc vị trí mới đề xuất dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành.
Thứ hai, tên gọi hoặc vị trí hiện tại của ngành không còn phù hợp khi đối sánh với thực tiễn phát triển ngành đào tạo, yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế thông dụng.
Thứ ba, việc đổi tên, chuyển vị trí phù hợp với xu thế phát triển của ngành đào tạo, được ít nhất 2/3 số cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành này ở Việt Nam đề xuất.
Một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào danh mục ngành khi có ít nhất 30% khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi của ngành dự kiến khác với ngành đào tạo gần nhất trong danh mục ngành, có nhu cầu nguồn lực đối với ngành đào tạo mới.
Bên cạnh đó, ngành đào tạo mới phải được đào tạo tại ít nhất 10 cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài, hoặc được liệt kê trong ít nhất 2 bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế phổ biến.
Trường hợp ngành đào tạo phục vụ trực tiếp chiến lược phát triển quốc gia, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng hoặc ngành mới phát sinh từ nhu cầu thực tiễn trong nước thì được thay thế bằng ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc minh chứng đặc thù về nhu cầu nguồn nhân lực.
Xem chi tiết dự thảo và danh mục ngành đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận